Mỹ sẽ xem xét nối lại viện trợ cho Ai Cập

Hôm qua (20/9), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ xem xét nối lại một số viện trợ quân sự cho Ai Cập.

Tháng trước, chính phủ Mỹ quyết định từ chối 95,7 triệu USD và trì hoãn thêm khoản viện trợ 195 triệu USD cho Ai Cập vì những quan ngại về nhân quyền.

Ảnh minh họa: VOA

Ảnh minh họa: VOA

Tuy nhiên hôm qua, trước cuộc gặp với Tổng thống Ai Cập Fattah al-Sisi bên lề phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, khi các phóng viên hỏi ông sẽ nối lại viện trợ quân sự cho Ai Cập hay không, Tổng thống Donald Trump nói rằng “chắc chắn sẽ xem xét lại”.

Trước đó, ngày 27/8, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định cơ cấu lại một số quỹ hỗ trợ kinh tế và tài trợ quân sự cho nước ngoài trong năm tài chính 2017 và một phần của năm tài chính 2016, đồng nghĩa với việc số ngân quỹ đó sẽ được dùng vào các mục đích khác mà không trao cho Ai Cập như trước.

Tuy nhiên, việc Mỹ đình chỉ một số khoản viện trợ cho Ai Cập kể từ năm 2016 được cho là quá nhỏ bé so với nguồn tài trợ của Mỹ cho Ai Cập trong hàng chục năm qua.

Theo báo cáo hồi tháng 3 năm nay của Vụ Khảo cứu Quốc hội Mỹ, trong giai đoạn từ 1948 đến 2016, Mỹ viện trợ cho Ai Cập 77,4 tỷ USD, trong đó từ năm 1987 đến nay, mỗi năm viện trợ quân sự 1,3 tỷ USD./.

Trần Nga/VOV-Trung tâm Tin
Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/my-se-xem-xet-noi-lai-vien-tro-cho-ai-cap-673678.vov