Mỹ sợ Nga loại khỏi chiến trường Syria

Mỹ lo ngại có thể bị Nga loại khỏi Syria vì Moscow đang giành được vị trí vững chắc, đáng tin cậy hơn Washington.

Người đứng đầu Lực lượng Đặc biệt của Mỹ cảnh báo , các lực lượng của ông có thể bị Nga loại khỏi Syria vì Moscow đang giành được vị trí vững chắc, đáng tin cậy hơn Washington tại đây, theo tin tức trên báo Dân Việt.

Cụ thể, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Các hoạt động đặc biệt của Mỹ, Tướng Raymond Thomas quan ngại, Moscow có thể dùng ảnh hưởng đang ngày càng gia tăng mạnh mẽ của nước này tại Syria để loại bỏ các lực lượng Mỹ ra khỏi đất nước Trung Đông.

Ông Thomas nhấn mạnh, hiện chủ nghĩa khủng bố vẫn là mục tiêu ưu tiên của các lực lượng Mỹ tại Syria và đây là lý do để họ tiếp tục hiện diện tại nước này. Nga cũng tham gia vào cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố khét tiếng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cũng như các nhóm khủng bố, cực đoan khác ở Syria, theo đề nghị từ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Syria.

Theo Tướng Thomas, điều này cho phép Moscow tạo ra vị trí vững chắc, đáng tin cậy hơn Mỹ tại Syria và từ đó, có thể đẩy Washington khỏi khu vực này. Luật quốc tế cũng có thể ngăn Mỹ duy trì sự hiện diện lâu dài tại Syria trong khi chính phủ Assad cáo buộc sự can thiệp của Washington vào đất nước Trung Đông là bất hợp pháp.

"Đây là câu hỏi hóc búa: Chúng ta đang hoạt động bên trong Syria, một đất nước có chủ quyền. Chúng ta sẽ đối mặt với một ngày tồi tệ nếu người Nga nói: "Tại sao các ngài vẫn ở Syria, Mỹ? Nếu người Nga chơi quân bài này, chúng ta có muốn ở lại cũng không được", Tướng Thomas nhấn mạnh.

Các lực lượng quân sự được Mỹ hậu thuẫn và cả quân đội Syria cùng đồng minh Nga đều đang tham gia tích cực vào cuộc chiến chống IS. Tổ chức khủng bố này đang bị siết chặt vòng vây ở thành phố Raqqa – thành trì lớn duy nhất còn lại cũng là nơi được coi là thủ phủ của IS, theo tin tức trên báo VnMedia.

Trong những tháng vừa qua, lực lượng chiến binh IS ở Raqqa đã bị tấn công dồn dập, liên tiếp bị dồn vào chân tường, khiến chúng phải vất vả chống đỡ và cầm cự.

Theo dự báo của giới quan sát và chuyên gia, viễn cảnh IS sụp đổ ở chiến trường IS chỉ còn được tính bằng ngày.

Thông tin trên khiến nhiều người cảm thấy vui mừng bởi họ nghĩ đến khả năng cuộc chiến kéo dài gần 7 năm qua ở Syria sắp đi đến hồi kết, giúp chấm dứt một trong những cuộc chiến đẫm máu nhất, khốc liệt nhất thế giới thời hiện đại.

Tuy nhiên, không ít người sẽ phải giật mình lo ngại khi một nhà bình luận đưa ra nhận định cho rằng, sau khi IS bị đánh bại, rất có thể chiến trường Syria sẽ bùng nổ bởi cuộc đối đầu giữa các cường quốc thế giới và các nước trong khu vực do những mâu thuẫn và chồng chéo về lợi ích.

Cuộc chiến ở Syria chứng kiến cuộc đối đầu gay gắt giữa Nga với Mỹ và phương Tây. Hai bên ủng hộ cho hai phe đối địch nhau trong cuộc chiến ở Syria. Nếu như Nga luôn sát cánh bên chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad thì Mỹ và phương Tây lại hậu thuẫn cho phe nổi dậy Syria.

Sau khi kết thúc cuộc chiến chống IS, Nga với Mỹ có thể sẽ tiếp tục cuộc đối đầu, tranh giành ảnh hưởng ở Syria - một trong những nước có tầm quan trọng lớn ở Trung Đông.

Tiếp đó, Mỹ và đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ cũng mâu thuẫn với nhau về lực lượng người Kurd ở Syria. Trong khi Ankara coi lực lượng người Kurd ở Syria là kẻ thù thì Mỹ lại coi lực lượng này là đội quân đồng minh chủ lực trong cuộc chiến tiêu diệt IS. Người Kurd sợ rằng, sau cuộc chiến chống IS, Ankara có thể tìm cách đưa lực lượng thân Thổ Nhĩ Kỹ vào vị trí kiểm soát các khu vực ở Syria, gây ảnh hưởng đến lợi ích của người Kurd ở quốc gia Trung Đông.

Lực lượng người Kurd cũng muốn giành quyền kiểm soát một số khu vực nhất định ở Syria. Điều này sẽ khiến họ phải đối đầu với chính quyền Tổng thống Assad.

Có thể nói, những mâu thuẫn và lợi ích chồng chéo nhau sẽ khiến cuộc chiến ở Syria dễ dàng phát triển theo hướng tiêu cực hơn, khó giải quyết hơn.

Công Danh (tổng hợp theo báo Dân Việt, VnMedia)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/my-so-nga-loai-khoi-chien-truong-syria-d104428.html