Mỹ sớm đưa ra chương trình hỗ trợ tín dụng

VIT - THX tại Washington hôm 20/10 đưa tin, để giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ chịu ảnh hưởng nặng nề từ khủng hoảng tín dụng, Chính phủ Mỹ đã sớm khởi động kế hoạch tăng cường hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ.

Được biết, Tổng thống Barack Obama sẽ công bố kế hoạch này vào hôm 21/10. Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức chính phủ Mỹ cho hay, kế hoạch này sẽ tăng thêm quỹ vốn cho cục quản lý các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời đưa các ngân hàng nhỏ tiếp cận gần hơn với nguồn vốn cứu trợ của chỉnh phủ, từ đó khuyến khích họ tăng cường cung cấp các khoản cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ. Mặc dù những ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính đã suy yếu nhưng các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Mỹ lại phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tín dụng lớn hơn. Gần đây, trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo giới, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner đã chỉ ra rằng, những hoạt động tài chính của các doanh nghiệp nhỏ của Mỹ phụ thuộc nhiều vào các ngân hàng, nguồn vốn chính của các doanh nghiệp nhỏ chủ yếu từ thẻ tín dụng, hoặc các sản phẩm tín dụng liên quan đến bất động sản. Cho đến hiện tại, kinh tế Mỹ đã thấy những dấu hiệu ổn định, nhưng thị trường việc làm vẫn còn nhiều khó khăn. Tháng 9 năm nay, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ là 9,8%, các chuyên gia phân tích dự đoán tỷ lệ thất nghiệp này của Mỹ sẽ vượt qua tỷ lệ 10%. Trong bối cảnh khó khăn của thị trường việc làm Mỹ, những doanh nghiệp nhỏ với khả năng kiến tạo việc làm dài hạn luôn nhận được nhiều sự chú ý. Số các doanh nghiệp nhỏ của Mỹ khá nhiều, cần phải đưa ra các phương án linh hoạt thu hút lao động. Nền kinh tế Mỹ cho đến nay đã nhận thấy một dấu hiệu của sự ổn định, các chuyên gia phân tích cho rằng, cải thiện thị trường việc làm có tác dụng trong việc giúp các doanh nghiệp nhỏ phát triển.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/kinhte/taichinhnganhang/la67818/default.htm