Mỹ Tâm: 'Khó nhất là gặp mẹ bạn trai'

(Zing) - Trong bộ phim "Cho một tình yêu", họa mi tóc nâu bật mí về cảnh khó nhất khi vào phim này.

Vừa trở về từ phim trường, Mỹ Tâm đã đến ngay đến chỗ hẹn để gặp chúng tôi như đã hẹn. Trông chị có vẻ gầy và đen hơn so với trước. Trong câu chuyện vội vàng, Mỹ Tâm không nói được nhiều về mình nhưng niềm vui thì vẫn còn đọng lại trên đôi mắt long lanh, hiền hậu. Mỹ Tâm chia sẻ, khó nhất với chị trong bộ phim Cho một tình yêu đó là khi phải “chạm trán” mẹ của bạn trai mà người đó lại không thích chị chút nào. - Tên tuổi của chị được báo ABC News (Mỹ) đưa vào danh sách 12 nghệ sĩ "Global pop Sensations You've Never Heard Of" (Hiện tượng pop toàn cầu mà bạn chưa biết). Điều này có khiến lo lắng vì mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn? - Lúc nhận được tin vui này là lúc Tâm vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Phải nói là khi đọc được bài báo rồi Tâm thấy rất vui, rất hạnh phúc vì báo chí đã ưu ái viết về mình. Nhưng rồi cũng thấy lo lo vì sau đó là cả một trách nhiệm nặng nề. Tuy nhiên, lo là lo thế thôi chứ Tâm rất hiểu rằng mình làm việc lúc nào cũng cố gắng hết mình, dù ở bất kỳ trường hợp hay thời gian nào thì Tâm vẫn luôn hết mình với công việc. - Từ tín hiệu vui này chị đặt niềm tin gì vào chính bản thân mình? - Mình sẽ phải làm tốt hơn những gì mình có thể và tất nhiên là cũng sẽ mạnh dạn hơn khi thử nghiệm những điều mới mẻ. - Và chị có định sẽ tạo nên những bước ngoặt mới, nổi bật hơn trong sự nghiệp ca hát vào thời gan gần, khi bộ phim "Cho một tình yêu" đóng máy? - Khi bộ phim đóng máy, Tâm sẽ phát hành album và DVD nhạc phim Cho một tình yêu vào khoảng cuối năm nay. Và sau đó là tiếp nối dự án “Những giai điệu của thời gian” sẽ là một đêm nhạc đặc biệt với những bài hát hay nhất mà Tâm từng thể hiện suốt 10 năm qua. - Trong số các tên tuổi của làng nhạc châu Á như: Ayumi Hamasaki (Nhật Bản), Wonder Girls (Hàn Quốc), Vương Phi (Hong Kong), Charice (Philippines)... mà ABC News giới thiệu, chị ấn tượng nhất với giọng hát và phong cách của tên tuổi nào? - Tâm rất ấn tượng với Charice của Philippines vì đây là một ca sĩ trẻ rất có cá tính và phong cách trong âm nhạc. Năm nay Charice 17 tuổi nhưng cô ấy đã đi hát từ năm lên 7. Cô ấy có một lượng fan đông đảo ở Hàn Quốc và xuất hiện liên tục xuất hiện trong các chương trình giải trí của xứ sở Philippines, đặc biệt là trong chương trình ca nhạc Star King. Tâm rất thích nghe Charice thể hiện các ca khúc dòng nhạc pop ballad vì cố ấy có chất giọng khỏe khoắn, biểu cảm. - Chị kể nhiều về vai diễn Linh Đan là cô gái được sinh ra trong gia đình giàu có, được chiều chuộng nên không biết làm gì cả, suốt ngày chỉ học và hát… Có vẻ như vai diễn khác biệt với chị rất nhiều ngoại trừ niềm đam mê ca hát? - Thật ra là không khác lắm vì từ bé Tâm cũng được ba mẹ nuông chiều lắm, không làm gì cả, suốt ngày chỉ đi học và hát múa ở cung văn hóa thiếu nhi thôi. Sau khi vào Sài Gòn học, Tâm quyết định sống tự lập nên đã cố gắng chịu cực và chịu khó rất nhiều để được như ngày hôm nay. - Đối với một diễn viên chuyên nghiệp việc diễn tả nội tâm nhân vật trong những tình huống cụ thể là điều khó nhất. Vậy còn với một diễn viên không chuyên như chị, diễn cảnh nào là khó nhất? - Những cảnh mà mình không nghĩ trong đời mình có thể xảy ra như vậy. Ví dụ như việc phải “đối mặt” với mẹ của bạn trai khi người ta không thích mình, lúc đó Tâm không biết phải diễn sao cho tốt nữa, nhờ đạo diễn Lê Hóa chỉ thêm lúc đó mình mới tự tin để diễn (cười). - Trong năm nay, chị có nhiều nhiều thời gian để "gần" Tuấn Hưng. Điều chị cảm thấy hài lòng nhất khi làm việc chung với anh chàng hào hoa này là gì? - Anh Hưng diễn rất tỉnh, vui tính. Một vài hậu trường Mỹ Tâm trong những cảnh quay cuối của bộ phim:

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/nhac-viet-nam/my-tam-kho-nhat-la-gap-me-ban-trai/a92471.html