Mỹ Tâm: 'Không thể bắt tất cả mọi người thích tôi'

Nữ ca sĩ đã có những chia sẻ rất thú vị xoay quanh những gì mình gặp phải trong những ngày gần đây.

Gặp Mỹ Tâm trong một buổi họp báo ra mắt chương trình truyền hình mới, nữ ca sĩ tỏ ra khá hào hứng với lần quay trở lại này của mình, vì đối với cô, lần ngôi ghế nóng này nhẹ nhàng và thoải mái hơn những lần trước do vấn đề chuyên môn, huấn luyện không bị đặt nặng.

- Cảm giác của Mỹ Tâm thế nào khi lâu lắm rồi chị mới làm giám khảo một chương trình?

Thật sự tôi thấy có gì đó rất lạ, khi mà mình nghỉ một công việc nào đó và rồi quay lại thì cảm giác vui hơn rất nhiều.

- Vai trò của Mỹ Tâm trong lần quay trở lại này sẽ là gì?

Thật ra chương trình này mang thuần chất giải trí nên khi nhận lời, tôi cảm thấy khá thoải mái, nhẹ nhõm vì mình không quá nặng nề chuyện huấn luyện hay quá nhiều vấn đề chuyên môn như lần trước tôi làm.

Đây là một chương trình về âm nhạc nằm trong chuyên môn mình có thể làm được, nên tôi có thể cho các bạn những lời khuyên vì các thí sinh tham gia chương trình này không phải chuyên nghiệp, có nhiều bạn hát cũng khá bình thường. Nhưng cái cần làm là mình phải định hướng cho các bạn ấy biết theo đuổi đam mê của mình, nuôi dưỡng nó.

Đạo diễn Quang Dũng là người đồng hành với Mỹ Tâm trong chương trình mới.

- Vậy không biết Mỹ Tâm sẽ như thế nào trong lần trở lại này khi rất nhiều khán giả mong chờ một Mỹ Tâm "bùng nổ"?

Bản thân tôi khi tham gia một chương trình nào tôi đều muốn chương trình đó đặc biệt chứ không phải là chỉ tôi đặc biệt. Tôi xuất hiện để nói những gì cần thiết chứ không phải xuất hiện để thấy tôi là một người bùng nổ. Tính tôi trước giờ như thế nào thì bây giờ vẫn vậy, không thay đổi.

- Mỹ Tâm có tự tin với khiếu hài hước của mình trên ghế nóng không?

Tôi không thể bắt tất cả mọi người phải thích mình.

Mỹ Tâm

Tôi cảm thấy bình thường, tôi phải nói chuyện vô duyên thì mới cười, mới vui chứ tôi nói chuyện bình thường thì không có vui. Ai thích được cái đó thì sẽ rất thích, còn đã không thích rồi thì chỉ cần nhìn thôi họ cũng ghét, tôi có cười thôi họ cũng không thích.

Tôi là người "làm dâu trăm họ", không thể bắt cả nước Việt Nam phải thích minh được, không thể nào bắt buộc một người nào đó thích mình được, như vậy chắc nhiều người sẽ nghĩ tôi bị điên.

- Chị có thấy buồn với những lùm xùm không mong muốn gần đây?

Thật ra đối với tôi chuyện gì qua rồi thì thôi, tôi không buồn gì. Chuyện gì mình làm thì trước tiên mình cứ làm đúng cái đã, giờ tôi chỉ muốn tập trung vào âm nhạc mà thôi. Chuyện cũ tôi không muốn nói lại nữa, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tôi.

"Nếu bắt ai cũng phải thích mình, chắc nhiều người sẽ nghĩ tôi bị điên".

- Sau những ồn ào vừa rồi, các fans của chị đôi khi có những tranh cãi không hay khiến người ngoài có cái nhìn không mấy thiện cảm. Chị nghĩ sao về chuyện này?

Thứ nhất là tôi muốn cảm ơn các fans vì nhiều khi các bạn chỉ muốn bảo vệ tôi nhưng không có nghĩa là tất cả đều đến từ fans của mình, cũng có một số bạn giả vờ là fans để vào chỉ trích người khác. Thường thì những bình luận đó bị phía công ty của tôi xóa đi và chặn tài khoản.

Thật sự tôi không thể can thiệp vào những chuyện như vậy vì đó là quyền tự do ngôn luận của mỗi người. Có lần tôi cũng có viết một vài chia sẻ trên trang cá nhân về việc các fans không nên nói những điều không hay. Các bạn còn trẻ thì đôi khi hơi quá khích, nên tôi có khuyên là các bạn không nên nói như vậy vì sẽ làm buồn lòng những người có quan điểm, chính kiến riêng của họ.

Tôi không trách các bạn ấy vì bản thân tôi hiểu được tâm lý của những người trẻ đôi khi muốn khẳng định bản thân nên dễ dẫn đến sự quá khích. Nhưng không phải là ai cũng có thể hiểu như mình nên họ trách, họ bực mình là chuyện đương nhiên. Nếu là do fans của tôi thì tôi nhất định sẽ đại diện xin lỗi.

Thế nhưng tôi nghĩ cách giải quyết hiệu quả nhất là mình sẽ chặn tài khoản, không cho vào bình luận hoặc không để cho các bạn nói những lời không hay vì các bạn còn nhỏ mà, còn nếu là người lớn thì chắc chắn sẽ không nói những lời khó nghe đó.

Đứng ở 1 khía cạnh nào đó, tôi vẫn đứng về phía các fans của mình nếu đó là những fans chân chính, bởi tôi tin những fans chân chính sẽ không có những lời nói xúc phạm, trách móc người khác.

- Quá nhiều chuyện dồn dập đến với Mỹ Tâm dù chỉ mới 2 tháng đầu năm thôi, cảm giác của chị thế nào?

Tôi nhớ hoài một câu chuyện từ rất lâu rồi, đại ý là trong cái may sẽ có cái rủi, và trong cái rủi cũng có cái may. Đối với tôi cuộc sống sẽ phải có chuyện này chuyện kia, không bao giờ bình lặng. Ngay cả với việc của Đức Mạnh, chuyện đó không làm cho bản thân mình tự cao hơn, và chuyện buồn cũng như thế, không làm cho mình buồn hơn. Đó là chuyện phải xáy ra trong cuộc sống và tôi nghĩ ai trên đời này cũng vậy.

Mỗi người có một quan điểm khác nhau, có bạn đồng ý với quan điểm này, cũng sẽ có bạn đồng ý với quan điểm kia. Tôi làm nghề này sẽ phải chấp nhận chuyện đó.

- Mỹ Tâm có cảm giác thế nào khi khán giả quá quan tâm đến chuyện yêu đương của mình khi năm vừa qua thông tin về người yêu của Mỹ Tâm đã làm "dậy sóng" cư dân mạng?

Tôi thấy bình thường khi mọi người quan tâm đến chuyện của mình, chuyện quan tâm của khán giả là đúng và tôi cứ để mọi người quan tâm như vậy. Đã làm nghề này, làm người của công chúng mình phải chấp nhận chuyện mọi người quan tâm, không thể nào hỏi người ta tại sao cứ thích quan tâm chuyện đời tư của mình được vì nó rất vô duyên.

- Xin cám ơn chị về những chia sẻ trên!

>>> Đọc thêm: Bị chê ngạo mạn với 'Em thì không', Mỹ Tâm lên tiếng

Video: Mỹ Tâm tung MV "Em thì không" với ca từ mới đậm cá tính

Chu Nguyen

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/my-tam-khong-the-bat-tat-ca-moi-nguoi-thich-toi-d301169.html