Mỹ Tâm: Tôi bị xài "chùa" mấy trăm ca khúc

Việc ca sĩ Mỹ Tâm "tấn công các đại gia truyền thông" đòi tiền bản quyền ca khúc đã nhận được rất nhiều ý kiến đồng tình từ nhiều phía. Thực hư câu chuyện này ra sao?

Việc ca sĩ Mỹ Tâm "tấn công các đại gia truyền thông" đòi tiền bản quyền ca khúc đã nhận được rất nhiều ý kiến đồng tình từ các nghệ sĩ. Mỹ Tâm đã có một cuộc trò chuyện về hành trình đòi lại sự công bằng của cô. Thái độ của các công ty truyền thông, viễn thông như thế nào sau khi Mỹ Tâm ra tối hậu thư, yêu cầu trước ngày 16-10 phải trả lời chính thức? - Các đơn vị kinh doanh nhạc chuông, nhạc chờ (gọi tắt là CP) đang tỏ thái độ hợp tác. Thực ra, đại diện của tôi không làm việc với Hiệp hội Công nghiệp ghi âm VN (RIAV) và cũng không đòi tiền hiệp hội mà chỉ thông báo về việc đòi tiền các đơn vị trực tiếp kinh doanh bản quyền và quyền liên quan của chúng tôi thôi. Cũng có một vài CP hợp tác rất tốt, nhận sai và thương lượng đồng ý giải quyết. Tuy nhiên, có một số CP thì không động tĩnh gì cả. Có thể kể ra hiện nay các CP như Phong Phú Sắc Việt, Gapit, HDC, Galaxy, TPL... đã liên hệ với tôi, còn lại thì phớt lờ hết. Ca sỹ Mỹ Tâm. Chị có nghĩ rằng lâu nay chuyện xài lậu tác quyền của người khác được coi như chuyện hẳn nhiên? - vì người chủ sở hữu không đả động tới hay không? - Quả thật tôi thấy đó là việc hết sức vô lý. Tôi rất ngạc nhiên là nhiều CP xài lậu bản quyền của tôi mà không thấy họ nói năng hay tỏ ra có trách nhiệm gì cả. Công ty chúng tôi có đăng ký bản quyền, trên Cục Bản quyền đều có danh sách hết. Vậy mà họ vẫn cứ xài vô tư, lạ quá. Tôi đi rất nhiều nước nhưng chưa bao giờ tôi thấy có những công ty kỳ cục như vậy, họ lấy bản quyền của tôi, kinh doanh ngay trước mắt mình. Bao nhiêu năm trời chúng tôi không nhận được bất kỳ một đồng nào từ tài sản do chính cho tôi đầu tư tiền bạc và công sức nhiều năm liền mới có được. Tôi nghĩ họ quá coi thường pháp luật. Chị có nghĩ rằng mình là ca sĩ "khơi mào" cho hàng loạt ca sĩ khác kiện các hãng sản xuất, kinh doanh các bản ghi âm, ghi hình xâm phạm bản quyền không? - Tôi nghĩ các CP mà không giải quyết thỏa đáng thì bản thân họ sẽ gặp phiền phức vì sự "ẩu" của họ. Việc thu tiền bản quyền thì tôi không quan tâm, có thể chỉ vài triệu thôi, thậm chí nếu lấy được tôi cũng cho người khác nhưng họ phải hiểu rất rõ ràng các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Cái chính là tôi muốn làm sao môi trường âm nhạc trong sáng, xứng đáng với những gì mà ca sĩ, nghệ sĩ đã bỏ ra chứ hoàn toàn tôi không muốn lấy tiền. Nếu tôi mà muốn lấy tiền thì chỉ cần lấy một bài thôi, đem ra tòa án phân xử thì tôi thắng chắc. Mỹ Tâm là người "khơi mào" kiện cáo các "đại gia truyền thông". Vậy thì bài hát nào mà Mỹ Tâm cho là độc quyền bị các công ty truyền thông xài lậu? Chị có thể nêu cụ thể? - Tất cả các bài của tôi tự sáng tác luôn, chẳng hạn như các bài "Nhớ", "Dường như ta đã", "Nụ hôn bất ngờ"... Các bài này do tôi tự sáng tác, tự đầu tư sản xuất bản ghi rồi tự phát hành luôn mà các CP vẫn cứ lấy chùa để kinh doanh thu lợi bất chính. Những bài do tôi tự làm như kể trên thì tôi không biết RIAV có lấy hay không, nhưng tôi phát hiện các CP thì có. Các công ty viễn thông lớn như Viettel, Mobifone, VinaPhone cũng trực tiếp sử dụng ca khúc bản quyền của tôi rất nhiều. Hàng ngàn bài hát của tôi đã được đẩy lên mạng để kinh doanh. S-Fone cũng có nhưng ít hơn. Không biết ai cung cấp các bài hát của tôi cho các hãng để họ kinh doanh như vậy. Ca khúc của Mỹ Tâm và nhiều ca sĩ khác đang bị các CP sử dụng “chùa” thoải mái. Chị có cho rằng có sự mập mờ trong cách vận dụng Luật Sở hữu trí tuệ nên các ca khúc độc quyền của mình đã bị "xẻ thịt" kinh doanh? - Tôi chỉ biết các hãng truyền thông đang trực tiếp sử dụng các bản quyền của tôi một cách trái phép thì họ phải có trách nhiệm liên lạc với tôi. Tôi chưa bàn tới quyền liên quan của tôi trong các bài hát mà RIAV đã bán cho các hãng. Tôi đang tập trung các ca khúc độc quyền do tôi tự sáng tác, tự ghi âm và phát hành. Chuyện liên quan với RIAV cũng phải làm rõ, quyền ghi âm và quyền liên quan là khác nhau, tôi phải được nhận tiền thù lao của quyền liên quan chứ. Các CP phải trả tiền liên quan cho tôi, còn tiền ghi âm thì họ trả cho RIAV. Cái chính ở đây là rất nhiều CP sử dụng bản quyền của tôi mà không nói tiếng nào. Tôi thấy có CP xài chùa cả mấy trăm bài hát độc quyền của tôi, thu lợi mà họ vẫn cứ tỉnh bơ. Tới đây, chị sẽ yêu cầu xử lý vụ khiếu nại của mình như thế nào? - Đối với các CP cố tình im lặng, tôi đã cho họ thời hạn đến ngày 16- 10, sau ngày đó tôi sẽ chính thức lên tiếng, có thể là họp báo để công bố rồi sau đó sẽ khởi kiện ra tòa. Không thể để tất cả các bài hát của tôi từ Vol.1 cho đến Vol.7, các bài hát từ ngày xưa đến bây giờ của tôi đều bị ngang nhiên vi phạm như thế được. Tất cả chuyện này tôi nghĩ chỉ cần họ thiện chí, đưa ra một giải pháp hòa giải là được nhưng họ vẫn cố tình ngoan cố. Ai sai thì cứ nhận là sai, đó là cách tốt nhất. Luật đã quy định rất rõ ràng nhưng các CP vẫn cố tình lờ đi, tôi nghĩ nếu các CP vẫn cố tình như vậy thì nhiều nghệ sĩ khác sẽ đứng lên khiếu kiện. "Nếu CP nào biết nhận thức trên tinh thần hòa giải thì có thể lựa chọn cho họ ký hợp đồng với công ty tôi, còn CP nào cố tình thì sẽ không được ký hợp đồng hợp tác với công ty tôi mà còn phải ra tòa nữa. Một người nhận thức được thì hai người sẽ nhận thức được và dần dần thì môi trường kinh doanh âm nhạc sẽ tốt hơn." Ca sỹ Mỹ Tâm Theo NTNN

Nguồn VietnamNet: http://2sao.vietnamnet.vn/p1001c1010n20091016162623528/my-tamtoi-bi-xai-chua-may-tram-ca-khuc.vnn