Mỹ Tâm: 'Tôi nói chuyện vô duyên mới vui'

Nữ ca sĩ cho rằng trên ghế nóng game show truyền hình, cô có "vô duyên" thì mới mang lại tiếng cười cho khán giả, còn nói bình thường thì lại ít dí dỏm.

Chiều 28/2, Mỹ Tâm tham gia buổi họp báo chương trình truyền hình thực tế mới. Đây là lần đầu nữ ca sĩ nhận lời ngồi ghế nóng game show trong hai năm qua, kể từ khi làm HLV The Voice 2015.

Trong lần gặp gỡ báo chí hiếm hoi, Mỹ Tâm nhận nhiều sự quan tâm không chỉ về vai trò mới mà còn về những ồn ào thời gian qua liên quan đến bản quyền ca khúc Anh thì không.

Trước nhiều câu hỏi, nữ ca sĩ thẳng thắn trả lời nhưng cũng chọn cách tránh né khéo léo nhiều vấn đề nhạy cảm.

Về lời chê "kém duyên trên ghế nóng", cô nói thẳng: “Tôi nói chuyện vô duyên mới buồn cười, còn nói bình thường thì lại ít dí dỏm. Ai thấy thích thì sẽ vui, còn không thì thấy tôi cười cũng cảm thấy ghét".

"Nhưng tôi cũng không thể làm dâu trăm họ, không thể đi bắt người phải yêu mến thì mới chấp nhận. Nhiều người thấy tôi cười thì rất thích, nhưng nhiều lần thấy hơi quá nên tôi sửa, cười không lố nữa", cô giải thích.

"Nói chung, nếu đó là những góp ý hợp lý, tôi sẵn sàng nghe và xem lại bản thân. Còn ví dụ đưa ra những bình luận như chê tôi hát dở thì không nên quan tâm làm gì”, Mỹ Tâm nhấn mạnh.

Video: Mỹ Tâm tung MV "Em thì không" giữa tâm điểm ồn ào

Hai tháng đầu năm, cái tên Mỹ Tâm liên tục được nhắc trong vụ ồn ào liên quan đến nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng, chủ nhân phần lời Việt ca khúc Anh thì không. Tuy nhiên, cô cho biết mình không dễ bị ảnh hưởng cảm xúc bởi những chuyện này.

“Cuộc sống có chuyện này, chuyện kia chứ không bao giờ bình lặng. Có những cảm xúc buồn vui xảy ra trong cuộc sống mà ai trên đời này cũng phải liên tục trải qua. Câu chuyện với Đức Mạnh, đó không phải chuyện để tôi có thể tự cao", Mỹ Tâm nói.

"Tôi không xem hàng trăm bài viết ca ngợi hành động đó là cái cớ để tán dương bản thân Ngược lại, có những thứ không dễ khiến tôi phải buồn. Những bài viết cho rằng Mỹ Tâm ứng xử chưa hay, tôi nghĩ đây là cuộc dạo chơi của các cơ quan truyền thông, còn mình chỉ là nhân tố xúc tác”, cô quả quyết.

"Tôi trước giờ chỉ tập trung vô âm nhạc và quan niệm chuyện gì cũng phải làm đúng trước đã", Mỹ Tâm nói. Ảnh: Nguyễn Thành.

Hỏi về cảm xúc hiện tại, nữ ca sĩ sinh năm 1981 cười và chia sẻ ngắn gọn: “Chuyện gì đã qua thì cho qua hẳn, có buồn cũng vậy. Tôi trước giờ chỉ tập trung vào âm nhạc và quan niệm chuyện gì cũng phải làm đúng trước đã”. Cuối cùng, cô gửi lời cám ơn khán giả đã quan tâm nhưng xin không bàn luận về vấn đề này nữa.

Ngoài ra, cô cũng nhắn nhủ các fan hãy dành cho nhau những điều nhẹ nhàng, đừng nên quá khích để làm phiền lòng những người khác. Ngược lại, Mỹ Tâm cho biết cũng không thích người khác, đặc biệt là những người trưởng thành, giận dỗi hay nói những lời khó nghe với fan của mình.

“Tôi rất cám ơn fan đã bảo vệ mình. Tuy nhiên, bên cạnh đó có nhiều người tự nhận là fan nhưng lại cố tình gây hiềm khích. Trên fanpage của tôi, nhiều bạn vào bình luận để chỉ trích ca sĩ khác. Với những trường hợp như vậy, công ty sẽ thẳng thắn xóa bỏ. Theo tôi, đó không phải là fan”, cô tâm sự.

Đề cập đến vấn đề hôn nhân, nữ ca sĩ một lần nữa chọn cách tránh nói trực tiếp vào câu chuyện mà chỉ úp mở: “Tôi sẽ cưới, nhưng chưa phải lúc này”.

Cô nói thêm: “Chuyện riêng tư của tôi mọi người cứ quan tâm thoải mái. Đó là chuyện đương nhiên. Tôi hiểu đây là tính chất công việc của mình. nếu không chấp nhận được điều này hãy chọn việc làm khác".

"Giả sử tôi hỏi mọi người: 'Vì sao quá quan tâm đến cuộc sống cá nhân của tôi?', mọi người sẽ có quyền hỏi ngược lại: 'Vì sao chị chọn làm người công chúng để làm gì?'", Mỹ Tâm cười.

>>> Đọc thêm: Mỹ Tâm: 'Tôi đá thẳng chứ không đá xéo'

Nguồn: Zing News

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/my-tam-toi-noi-chuyen-vo-duyen-moi-vui-d306617.html