Mỹ Tâm vượt mặt các ca sĩ Đông Nam Á ở giải MTV

Xahoi - Đây là kết quả rất đáng hãnh diện cho các fan của nữ ca sĩ nói riêng và người yêu nhạc Việt nói chung.

Hình ảnh Mỹ Tâm được đăng tải trên trang web của MTV EMA

Sau hơn 1 tháng bình chọn, vào lúc 17h chiều 25/10, trang web của MTV châu Âu - MTV Europe Music Awards (MTV EMA) đã chính thức công bố những tên tuổi nghệ sĩ đã vượt qua được lượt bình chọn đầu tiên để tranh giải chính thức diễn ra tại Hà Lan vào tháng 11 tới.

Trong đó, hạng mục Best Worldwide Act (Nghệ sĩ xuất sắc nhất khu vực Đông Nam Á) đã vinh danh đại diện của Việt Nam là nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Thông tin này đã làm nức lòng hàng trăm ngàn người hâm mộ cô nói riêng cũng như những người yêu âm nhạc Việt nói chung.

Hiện Mỹ Tâm đang ở Hà Nội để chuẩn bị cho đêm nhạc Gửi tình yêu của em, được biết khi biết được tin vui, nữ ca sĩ đã hết sức bất ngờ và hạnh phúc.

Cô chia sẻ: “Thực sự tôi rất hạnh phúc khi mà tình cảm mà khán giả Việt Nam dành cho mình là rất nhiều. Hôm nay là ngày đang tập luyện cho buổi diễn sắp tới nhưng nghe được thông tin này tôi rất vui, cảm xúc như vỡ òa với các bạn bè trong ban nhạc và ê-kíp ở trong phòng tập. Tôi sẽ cố gắng hơn nhiều nữa, vì chiến thắng trong vòng đấu với các nước Đông Nam Á mới chỉ là thành công bước đầu, sẽ còn phải cố gắng nhiều nữa để thi đấu với các nghệ sĩ Trung Quốc, Hong Kong và Đài Loan. Hiện giờ tôi rất là vui và cảm ơn những sự ủng hộ của quý vị khán giả và MTV Việt Nam. Hy vọng trong vòng đấu tiếp theo các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ để Việt Nam có thể tiếp tục chiến thắng ở MTV EMA cũng như là đưa âm nhạc Việt Nam ra bản đồ thế giới”.

Để có được chiến thắng vinh dự này, các fan của “họa mi tóc nâu” đã cật lực ngày đêm bình chọn trước các đối thủ hết sức đáng gờm trong khu vực như Olivia Ong (Singapore), Hafiz (Malaysia), NOAH (Indonesia) và Sarah Geronimo (Philippines). Không chỉ vậy, FC Mỹ Tâm với sự hỗ trợ của MTV Vietnam còn thực hiện màn nhảy flashmob khá hoành tráng để kêu gọi bình chọn cho thần tượng.

Ngay sau khi kết quả này được công bố, Mỹ Tâm sẽ bước tiếp vào vòng bình chọn tiếp theo. Lần này đối thủ của cô là Chris Lee (đại diện của Trung Quốc và Hong Kong) và Show Lo (đại diện của Đài Loan). Lần này, thời gian bình chọn chỉ kéo dài vỏn vẹn 6 ngày bắt đầu từ hôm nay đến cuối tháng (25-31/10).

Khác với mọi năm, lần này đại diện của Trung Quốc và Hong Kong chọn chung một người là ca sĩ nhạc pop 29 tuổi Chris Lee (Lý Vũ Xuân). Cô nhanh chóng nổi tiếng khi giành giải quán quân trong cuộc thi tiếng hát toàn quốc Super Girls (tương tự như Thần tượng Âm nhạc của Mỹ) năm 2005. Đến thời điểm này, Lý Vũ Xuân đã cho ra tất cả 5 đều mang về thành công lớn.

Lý Vũ Xuân (Chris Lee).

Cô là một trong những ca sĩ có tầm ảnh hưởng rất lớn với khán giả khi được in hình lên tem ở tỉnh Tứ Xuyên, tạp chí Time của Mỹ liệt vào danh sách 19 Asia's Heroes (Anh hùng châu Á) năm 2006, được tạp chí Forbes bầu vị trí thứ 6 trong top 10 nhân vật Trung Quốc nổi tiếng nhất, được tạc tượng đồng, đặt ở quảng trường, được nền giáo dục nước nhà nêu tên như một tấm gương danh nhân cho cách giáo dục đúng đắn…

Còn đại diện của Đài Loan Show Lo được khán giả Việt Nam biết đến nhiều hơn với tên gọi La Chí Tường. Anh được biết đến với vai trò vừa là một diễn viên, ca sĩ, người dẫn chương trình nổi tiếng và được mệnh danh là "Asia's Dancing King". Chàng ca sĩ nổi tiếng xứ Đài còn có một lượng fan khổng lồ thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau.

La Chí Tường (ShowLo).

Với 2 đối thủ nặng ký này, đây chắc chắn là cuộc đua hết sức vất vả cho Mỹ Tâm.

MTV EMA là giải thưởng thường niên của MTV, mỗi năm được tổ chức ở một nước châu Âu. Xuất phát từ một giải thưởng trao tặng cho các nghệ sĩ xuất sắc ở châu Âu, MTV EMA nay đã được xem là giải thưởng lớn trên toàn thế giới, trao giải cho các nghệ sĩ có cống hiến trong nền âm nhạc toàn thế giới.

Năm nay MTV EMA 2013 sẽ tổ chức ở Amsterdam, thủ đô Hà Lan vào ngày 10/11.

Nguồn Xã Hội: http://xahoi.com.vn/giai-tri/am-nhac/my-tam-vuot-mat-cac-ca-si-dong-nam-a-o-giai-mtv-150323.html