Mỹ tăng cường hợp tác với Nga tại Syria để tránh va chạm

Mỹ tăng cường hợp tác với Nga tại Syria, sau khi nước này cáo buộc máy bay chiến đấu Nga ném bom trúng lực lượng nổi dậy Syria do Washington bảo trợ.

Máy bay quân sự Nga ném bom tại Syria

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đại tướng Joseph F. Dunford Jr. tuyên bố với các phóng viên rằng liên lạc giữa Mỹ và Nga hiện nay ở Syria là chưa hiệu quả và kết quả là dẫn đến vụ đánh bom trúng các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn ở gần Deir al-Zour, Syria hôm 16.9.

Nga bác bỏ cáo buộc của Mỹ về việc thực hiện cuộc ném bom trúng phe đối lập Syria, nhưng Mỹ nhấn mạnh rằng họ có nhiều bằng chứng cho thấy máy bay quân sự của Moscow đã thực hiện vụ ném bom nhầm này.

Trong cuộc nói chuyện với Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga, tướng Valery Geramisov, ông Dunford đã đề xuất rằng các lực lượng vũ trang của hai nước có thể dùng đường tránh nguy cơ va chạm được lập hồi năm 2016 để "giải quyết tình hình di chuyển tự do của kẻ thù trên sông Euphrates".

Trước đây, đường dây liên lạc tránh nguy cơ va chạm được các sĩ quan thông thường của hai nước chỉ đạo, báo cáo về hoạt động không quân của hai nước cho nhau. Tuy nhiên, bây giờ đường liên lạc sẽ do hai viên tướng là Trung tướng Paul Funk của Mỹ và Trung tướng Sergei Surovikin của Nga chỉ huy, nhằm giúp quân đội hai nước có cái nhìn tốt hơn về binh lực của các phe trên thực địa chiến trường.

Trước đây, Nga và Mỹ dùng sông Euphrates như một vùng phân giới tạm khi lực lượng Nga và Syria chỉ hoạt động ở phía tây con sông còn lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn và quân đội Mỹ thì đánh ở phía đông. Tuy nhiên, trong vài tuần gần đây nhiều đợt tấn công của Nga và Mỹ lại gần như cùng vị trí.

"Việc giải quyết nguy cơ va chạm là khó khăn hơn cách đây vài tháng. Chúng tôi hiện cũng chưa giải quyết hết mọi vấn đề", ông Dunford cho hay.

Hiện Nga và Mỹ đang tiến hành các vòng đối thoại quân sự để tăng cường hợp tác hơn nữa tại Syria trong bối cảnh nguy cơ va chạm giữa hai bên đang tăng lên.

Ái Vi (theo Washington Post)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/my-tang-cuong-hop-tac-voi-nga-tai-syria-de-tranh-va-cham-71737.html