Mỹ tăng cường tàu chiến 'lờ' cảnh báo của Trung Quốc

Bất chấp các cảnh báo của Trung Quốc, Mỹ vẫn tiếp tục hiện diện tàu chiến Mỹ trên Biển Đông.

Tàu chiến Mỹ tiến hành "hoạt động diễn tập" khi đi vào khu vực 12 hải lý của một hòn đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng trái phép trên Biển Đông, hành động nhằm cho thấy Bắc Kinh không có quyền đối với vùng biển xung quanh khu vực này.

Mỹ vẫn tiếp tục hiện diện tàu chiến Mỹ trên Biển Đông bất chấp cảnh báo của Trung Quốc. Ảnh:Reuters

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã liên tục khẳng định, hoạt động quân sự của Mỹ trên Biển Đông chỉ là động thái phản ứng trước các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, một tàu khu trục USS Dewey đã tới gần khu vực Đá Vành Khăn trên quần đảo Trường Sa, thách thức các tuyên bố chủ quyền trái phép của Trung Quốc.

Theo quan chức này, đây là lần đầu tiên tàu chiến Mỹ tới gần đảo nhân tạo Trung Quốc “được bồi đắp trái phép” trên Biển Đông. Phía Mỹ cho biết, động thái này là một nỗ lực nhằm ngăn chặn Trung Quốc có các biểu hiện hạn chế tự do hàng hải trên Biển Đông.

Bộ quốc phòng Trung Quốc ngày 25/5 cho biết, hai tàu khu trục của Bắc Kinh đã lên tiếng cảnh báo và yêu cầu USS Dewey ra khỏi vùng biển “được Trung Quốc tự tuyên bố là chủ quyền của mình.

“Chúng tôi phản đối việc gia tăng hiện diện quân sự trong khu vực”, Phát ngôn viên Bộ quốc phòng Trung Quốc Ren Guoqiang cho biết.

Theo ông Ren Guoqiang, hải quân Trung Quốc đã điều động hai tàu hộ vệ tên lửa Liuzhou và Luzhou "tiến hành nhận dạng, kiểm tra, cảnh cáo và trục xuất" tàu khu trục tên lửa USS Dewey của Mỹ.

Trong khi đó, Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jeff Davis cho biết: “Hoạt động quân sự trên Biển Đông hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế”.

Các nhà phân tích cho biết, hoạt động tự do hàng hải của Mỹ trên Biển Đông được cho là “hoàn toàn nằm trong khả năng cho phép”.

“Tàu USS Dewey Mỹ tiến hành hoạt động diễn tập khi đi vào khu vực 12 hải lý của một hòn đảo nhân tạo quanh Đá Vành Khăn”, một quan chức Mỹ lên tiếng.

Ông Gary Ross, phát ngôn viên Lầu Năm Góc nhấn mạnh hoạt động tự do hàng hải của Hải quân Mỹ không nhằm vào bất cứ quốc gia nào và Lầu Năm Góc sẽ công bố văn bản tóm tắt các hoạt động này trong báo cáo thường niên.

Ông Ross khẳng định: “Chúng tôi (Mỹ) sẽ tiếp tục các hoạt động tự do hàng hải, hàng không định kỳ như đã làm trước kia và sẽ làm trong tương lai”.

Trung Quốc đã có tuyên bố gần đây về Biển Đông và Washington đã lên tiếng phê phán việc xây dựng trái phép đảo nhân tạo và căn cứ quân sự trên Biển Đông. Mỹ cho rằng, hành động này của Bắc Kinh nhằm ngăn chặn hoạt động tự do hàng hải.

Ông Greg Poling, Giám đốc Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á (AMTI) thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) nói trên Reuters rằng đây là lần đầu tiên tàu hải quân Mỹ thực hiện tuần tra tự do hàng hải gần đảo nhân tạo xây dựng trái phép của Trung Quốc.

(Theo Reuters)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/my-tang-cuong-tau-chien-lo-canh-bao-cua-trung-quoc-239995.html