Mỹ tạo cớ khiến Nga tăng hiện diện tại Syria

Al-Masdar News ngày 21/5 dẫn các nguồn tin quân sự cho biết, lực lượng đặc nhiệm và biệt kích dù của quân đội Nga đã hiện diện ở miền nam Syria.

Nguồn tin quân sự nói với trang Al-Masdar News rằng lực lượng đặc nhiệm và biệt kích dù của Nga đã có mặt ở khu vực Al-Sweida ở phía nam Syria từ tuần này.

Theo Al-Masdar News, quân nhân Nga sẽ làm nhiệm vụ cố vấn cho lực lượng vũ trang của chính phủ Syria ở khu vực nhằm giúp quân đội của Tổng thống Assad có thể phát hiện và ngăn chặn được các lực lượng của Mỹ và Jordan ở địa bàn hai tỉnh Al-Sweida và Homs.

Theo một số báo cáo truyền thông, quân đội Nga có thể đang chuẩn bị thiết lập một căn cứ quân sự dọc biên giới Jordan ở tỉnh Al-Sweida. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận, quân đội Nga cũng chưa chính thức lên tiếng về các báo cáo này.

Tin đồn nhấn mạnh rằng, Nga đã triển khai lực lượng của Lữ đoàn đặc nhiệm số 31 đến miền Nam Syria trong tuần qua.

Đặc nhiệm Nga tác chiến ở Syria

Lực lượng của Nga hiện diện ở khu vực sau khi quân đội Mỹ phát động một cuộc tấn công nhằm vào một đoàn hộ tống thân chính quyền Syria ở gần khu vực biên giới giáp Iraq hôm 18/5.

Cụ thể, Al-Masdar News dẫn nguồn tin từ Chính phủ Syria cho biết, chiến đấu cơ của Mỹ đã xâm phạm vào không phận Syria từ biên giới Jordan.

Một đoàn xe gồm 5 xe tăng T-62 đã bị Liên minh chống khủng bố tấn công, hai xe tăng bị phá hủy. 6 binh sĩ quân đội Syria đã thiệt mạng và ba người khác bị thương.

Đoàn xe bị tấn công gồm các lính từ Quân đội Ả Rập Syria (SAA), Lực lượng Quốc phòng (NDF), Hezbollah, và Tiểu đoàn Imam Al-'Ali.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc khẳng định, liên quân phát hiện đoàn xe của quân đội Syria đang di chuyển hướng tới các vị trí của họ. Sau khi phát đi thông tin cảnh báo, họ (Mỹ) đã không nhận được phản hồi từ phía quân đội Syria, cuối cùng lực lượng này quyết định tấn công đoàn xe.

Về việc này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Gennady Gatilov đã lên tiếng cảnh báo, cuộc tấn công do Mỹ thực hiện nhằm vào một đoàn xe của quân đội Syria là không thể chấp nhận được và vi phạm chủ quyền của đất nước này.

"Bất kỳ hành động quân sự nào có thể làm trầm trọng hóa tình hình ở Syria chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiến trình chính trị. Đặc biệt là nếu những hành động đó được thực hiện chống lại lực lượng vũ trang Syria'', ông Gatilov nói.

Theo ông Gatilov, hành động của Mỹ là tuyệt đối không thể chấp nhận được. Ông coi đó là một sự vi phạm chủ quyền của Syria, và nó không giúp gì cho tiến trình chính trị tại đất nước này.

Al-Sweida là mục tiêu tiếp theo mà Mỹ cùng với liên quân hướng đến nhằm bao vây lãnh thổ Syria từ bốn phía. Nhiều nguồn tin quân sự do biết, khoảng 150 binh sỹ Mỹ, Anh cùng nhiều xe quân sự đã được điều động tới căn cứ quân sự giáp biên giới Jordan-Syria nhằm hỗ trợ phiến quân đánh chiếm nam Syria.

Giới chuyên gia nhận định, việc binh sỹ Nga xuất hiện tại nam Syria sẽ tạo thành lá chắn bảo vệ quân đội Syria khỏi các cuộc tấn công từ phía Mỹ và Liên quân, đồng thời hỗ trợ tích cực cho lực lượng này tiến đánh phiến quân, mở rộng vùng chiếm đóng tại nam Syria.

Song Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-tao-co-khien-nga-tang-hien-dien-tai-syria-3335897/