Mỹ thông qua kế hoạch chuyển tù nhân tại Guantanamo về Mỹ để xét xử

(VOV) - Ngày 15/10, với 307 phiếu thuận và 114 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu cho phép chính quyền Tổng thống Obama đưa những nghi phạm khủng bố tại nhà tù Guantanamo về Mỹ xét xử

Kế hoạch này, bao gồm một Dự luật 42,8 tỷ USD cấp cho Bộ An ninh nội địa Mỹ, phải được Thượng viện thông qua trước khi Tổng thống Obama ký thành luật. Các nghị sỹ Cộng hòa nói rằng việc cho phép đưa những nghi phạm khủng bố ra xét xử tại các tòa án Mỹ có thể gây ra rủi ro an ninh và tạo ra nhiều vụ khủng bố hơn nữa nhằm vào nước Mỹ. Tuy nhiên, kế hoạch này cũng chỉ cho phép đưa những tù nhân tại nhà tù Guantanamo tới Mỹ trong trường hợp các tù nhân này phải đối mặt với xét xử tại tòa án Mỹ. Dự luật này cũng cho phép Bộ Quốc phòng Mỹ ngăn chặn việc phát tán công khai các hình ảnh miêu tả hành động thẩm vấn các tù nhân khủng bố, những cảnh tra tấn đã gây bất bình cho dư luận quốc tế. Tổng thống Obama đã yêu cầu đóng nhà tù tại Guantanamo vào tháng 1 tới. Hiện, có 223 tù nhân đang bị giam giữ tại nhà tù Guantanamo./. Ngọc Tú (từ Washington)

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/my-thong-qua-ke-hoach-chuyen-tu-nhan-tai-guantanamo-ve-my-de-xet-xu/200910/124369.vov