Mỹ thu hồi 3.500 tấn xúc xích

Theo Reuters, Công ty Marathon tại New York phải ra lệnh thu hồi hơn 3.500 tấn xúc xích nhãn hiệu Sabrett sau khi bị khiếu nại về việc có những mảnh xương nhỏ trong sản phẩm.

Xúc xích Sabrett được bày bán ở TP. New York, Mỹ

Theo Reuters, báo cáo ghi nhận một trường hợp bị thương ở miệng do ăn phải xúc xích có xương. Sabrett là thương hiệu xúc xích nổi tiếng ở Mỹ trong nhiều thập niên qua được phân phối trên toàn quốc.

Giới chức y tế đã đưa số sản phẩm bị thu hồi vào diện nguy hại cho sức khỏe con người. Trong khi đó, Marathon phản hồi trên trang web chính thức của mình rằng: “Là một công ty gia đình đã trải qua 4 thế hệ, chúng tôi có trách nhiệm cung cấp thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng với chương trình kiểm soát nội bộ nghiêm ngặt. Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì bất kỳ sự bất tiện hay lo ngại nào đối với khách hàng trung thành của chúng tôi”.

Tuyết Lan

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/my-thu-hoi-3500-tan-xuc-xich-856152.html