Mỹ thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phi vũ trang

Hôm thứ 4 (2/8), Lầu năm góc vừa tiến hành thử nghiệm một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phi vũ trang, một động thái "nhắn nhủ" cả Triều Tiên và Trung Quốc.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III phi vũ trang đã được phóng lên từ căn cứ Không quân Vandenberg ở California, theo một tuyên bố chính thức của Lực lượng Không quân Mỹ.

"Mặc dù không phải là phản ứng đối với các hành động gần đây của Triều Tiên, cuộc thử nghiệm này cho thấy khả năng hạt nhân của Mỹ an toàn, bảo đảm, hiệu quả và sẵn sàng ngăn chặn, phát hiện và chống lại các cuộc tấn công vào Mỹ và các đồng minh", tuyên bố cho biết.

Mỹ bắn thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III phi vũ trang hôm thứ 4

Vụ bắn thử diễn ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Rex W. Tillerson tuyên bố rằng Mỹ không tìm cách thay đổi chế độ ở Triều Tiên và sẵn sàng nói chuyện với Bình Nhưỡng.

Các cơ quan tình báo Mỹ cho rằng Triều Tiên đang phát triển một tên lửa có thể vươn tới lục địa Mỹ trong khoảng một năm. "Chúng tôi sẽ xử lý Triều Tiên", tổng thống Donald Trump nói hôm thứ 2 (31/7) trước khi gặp nội các.

Trước đó, ngày 29/7 Triều Tiên khẳng định nước này đã phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-14 lần thứ 2. Trong khi đó, tổng thống Mỹ tuyên bố ông "rất thất vọng về Trung Quốc" vì nước này không chịu gây áp lực nhằm ép Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/my-thu-nghiem-ten-lua-dan-dao-xuyen-luc-dia-phi-vu-trang-20170803081527397p145c151.news