Mỹ thừa nhận nguy cơ khủng bố nội địa

Chính phủ Mỹ ngày 27-5 (giờ địa phương) công bố chiến lược an ninh quốc gia mới, trong đó từ bỏ chính sách đánh phủ đầu của người tiền nhiệm George W. Bush

Hãng tin Reuters cho biết chiến lược này chính thức hóa ý định của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong việc dựa nhiều vào sự hợp tác đa phương lẫn sức mạnh quân sự để hình thành trật tự thế giới mới. Ngoài ra, theo hãng tin AP, chiến lược an ninh mới lần đầu tiên nêu bật chủ nghĩa khủng bố nội địa bên cạnh những mối đe dọa khác mà Mỹ đang đối mặt, như khủng bố quốc tế, sự phổ biến vũ khí hạt nhân, sự bất ổn về kinh tế, tình trạng biến đổi khí hậu... Cố vấn an ninh quốc gia John Brennan cho biết những âm mưu khủng bố trong lòng nước Mỹ gần đây buộc chính phủ đưa khủng bố nội địa vào văn kiện này. Tương tự những chính phủ tiền nhiệm, Tổng thống Obama dùng chiến lược an ninh quốc gia để đặt ra những mục tiêu và ưu tiên nhằm giúp người Mỹ được an toàn. Dù vậy, những người chỉ trích ông Obama cho rằng phần lớn chính sách của ông đã thất bại, thể hiện qua thái độ thách thức của Iran và CHDCND Triều Tiên trong vấn đề hạt nhân, sự bế tắc ở Afghanistan và những lo ngại ngày càng tăng về nguy cơ khủng bố trong nước.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100528121953701p0c1006/my-thua-nhan-nguy-co-khung-bo-noi-dia.htm