Mỹ thúc đẩy khôi phục lệnh cấm vũ khí

(ANTĐ) - Quan chức Mexico và Mỹ đang nỗ lực kêu gọi Chính phủ hai nước khôi phục lại Lệnh cấm vũ khí có tính tấn công được ký kết từ thời cựu Tổng thống Bill Clinton nhằm kiềm chế có hiệu quả tình trạng bạo lực liên quan đến tội phạm buôn lậu ma túy đang diễn ra lan tràn nơi biên giới và nội địa.

Súng đạn được bán công khai ở Mỹ tạo điều kiện cho bạo lực gia tăng Được ký kết từ năm 1994, đến ngày 13-9-2004, lệnh cấm có hiệu lực 10 năm của cựu Tổng thống Bill Clinton chính thức hết hạn. Từ đó tới nay, 19 loại vũ khí có tính tấn công từng bị cấm đang được mua bán hợp pháp ở Mỹ, khiến cho tình trạng lạm dụng bạo lực phổ biến hơn. Chính vì vậy, quan chức hai nước đã cùng lên tiếng kêu gọi Chính phủ thực thi lại lệnh cấm tỏ ra khá hữu hiệu trong việc kiềm chế bạo lực này. Hai quan chức từng là đại sứ Mỹ ở Mexico cho rằng, nước Mỹ nên áp dụng nhiều biện pháp hơn để quản lý súng quân dụng với nhiều trình tự nghiêm ngặt hơn, nhằm hạn chế tình trạng buôn lậu súng đạn sang Mexico - nơi hiện đã thi hành lệnh cấm vũ khí.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=59858&channelid=7