Mỹ tiếp tục mở rộng danh sách trừng phạt Nga vì Ukraine

Thông báo của Bộ Tài chính Mỹ hôm 20/12 cho biết, Washington vừa mở rộng danh sách trừng phạt Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Theo đó, 7 cá nhân, hàng chục tổ chức và 2 tàu của Nga đã được bổ sung vào danh sách trừng phạt.

Bên cạnh đó, 9 đơn vị thuộc Công ty sản xuất khí đốt nhà nước Novatek của Nga cùng với Cảng Crimea, Đường sắt Crimea, Viện Stroiproekt, Công ty Transflot và một số tổ chức khác đã bị đưa vào "danh sách đen" này.

9 đơn vị của ông ty sản xuất khí đốt nhà nước Novatek của Nga vừa được Mỹ bổ sung vào danh sách trừng phạt.

Hai tàu Marshal Zhukov và Stalingrad thuộc công ty Transflot cũng thuộc đối tượng bị trừng phạt.

Cũng trong danh sách này, 7 công dân Nga đã bị trừng phạt do có liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine cũng như việc sát nhập bán đảo Crimea; cùng với một loạt chi nhánh của Ngân hàng Nông nghiệp Nga.

Mỹ và Liên minh châu Âu đã và đang áp đặt các lệnh trừng phạt Nga liên quan tới cuộc xung đột ở miền đông Ukraine và việc sát nhập bán đảo Crimea. Các lệnh trừng phạt này đã nhiều lần được mở rộng và gia hạn.

Thu Phương (theo CNN)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/my-tiep-tuc-mo-rong-danh-sach-trung-phat-nga-vi-ukraine-d88167.html