Mỹ tìm cách cạnh tranh với Trung Quốc về đầu tư vào châu Phi

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Hank Paulson trước chuyến công du Gana vào đầu tuần sau nhằm thúc đẩy đầu tư của Mỹ vào châu Phi đã khôn khéo khi cố gắng giảm bớt ý nghĩ cho rằng Mỹ đang cạnh tranh với Trung Quốc trong việc mở rộng cơ hội kinh doanh sang châu lục này.

small_5875.jpg Tờ "Thời báo Tài chính" hôm 20/11 dẫn lời ông Paulson cho biết ông rất hoan nghênh các dự án đầu tư của Trung Quốc vào châu Phi. Phát biểu của ông Paulson đã thể hiện chính sách của chính quyền Bush muốn tránh xa ý nghĩ về một cuộc tranh giành mới các tài nguyên của châu Phi. Nhưng lập trường của ông Paulson không giống như những phát biểu của phái đoàn Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh các nhà doanh nghiệp Mỹ-Châu Phi ở Cape Town cho biết họ lo ngại bị chậm chân hơn Trung Quốc. Nhiều đại biểu của đoàn doanh nghiệp Mỹ tỏ ra bực tức khi cho rằng Trung Quốc đang giành được những lợi thế không công bằng ở châu Phi. Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Tư nhân Ngoại quốc Robert Mosbacher nói rằng trong những năm gần đây các công ty của Mỹ chú trọng đến thị trường Đông Âu, Liên Xô cũ và một số phần thuộc Mỹ Latinh hơn là thị trường châu Phi và nay họ cần phải cố theo kịp Trung Quốc. Tổng thống Uganđa Yoweri Museveni có nhận xét chua cay về việc làm ăn với phương tây. Uganđa nhận được 1 USD cho 1 kg cà phê xuất khẩu, trong khi những hạt cà phê này được rang và xay tại Luân Đôn lại được bán với giá 20 USD/kg. Ông phát biểu: "Cứ mỗi một kg cà phê, chúng tôi lại cho không họ 19 USD. Chúng tôi đã làm theo cách này trong một thời gian dài. Nhưng chúng tôi sẽ thay đổi". Ông Paulson cảnh báo về "môi trường bền vững" cũng như những hiểm họa của các nước về những món nợ mà không thể trả được. Các công ty của Trung Quốc bị buộc tội là lờ đi những chuẩn mực căn bản về bảo vệ môi trường khi khai thác các tài nguyên của châu Phi.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29307-my-tim-cach-canh-tranh-voi-trung-quoc-ve-dau-tu-vao-chau-phi