Mỹ tính 'đục thủng' túi tiền ở nước ngoài dành cho vũ khí Triều Tiên, Moscow-Bình Nhưỡng hợp tác đối phó thách thức

Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với 6 cá nhân và hai tổ chức có trụ sở tại Nga và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), cáo buộc họ chuyển tiền cho các chương trình vũ khí của Triều Tiên.

Mỹ đã áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt nhằm chăn khặn việc phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. (Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin, ngày 27/3, Bộ Tài chính Mỹ ra tuyên bố cho biết, hành động lần này được thực hiện với sự phối hợp của Hàn Quốc.

Sáu cá nhân nằm trong danh sách trừng phạt gồm Yu Pu Ung, Ri Tong Hyok, Han Chol Man, O In Chun, Jong Song Ho và Jon Yon Gun.

Các thực thể bị trừng phạt là Alis LLC, có trụ sở tại Vladivostok (Nga) và Pioneer Bencont Star Real Estate có trụ sở tại UAE. Cả hai công ty đều trực thuộc Công ty Hợp tác công nghệ thông tin Chinyong, một thực thể bị cáo buộc liên kết với lực lượng vũ trang Triều Tiên.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, Chinyong, bị Mỹ trừng phạt vào tháng 5/2023, sử dụng mạng lưới các công ty và đại diện để quản lý các phái đoàn nhân viên công nghệ thông tin Triều Tiên ở nước ngoài.

Thông báo này được đưa ra sau khi Mỹ và Hàn Quốc thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới trong tuần này nhằm ngăn chặn Triều Tiên lách các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để mua dầu.

Cũng liên quan tình hình Triều Tiên, ngày 28/3, hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, Giám đốc tình báo đối ngoại của Nga Sergei E. Naryshkin đã đến thăm Bình Nhưỡng từ 25-27/3 và gặp Bộ trưởng An ninh nhà nước chủ nhà Ri Chang-dae.

KCNA cho biết: "Tại các cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau quan điểm về tình hình quốc tế và khu vực hiện nay liên quan Bán đảo Triều Tiên và Nga, đồng thời thảo luận rộng rãi, sâu sắc các vấn đề thực tiễn nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác đối phó với các động thái, âm mưu do thám ngày càng gia tăng của các thế lực thù địch".

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-tinh-duc-thung-tui-tien-o-nuoc-ngoai-danh-cho-vu-khi-trieu-tien-moscow-binh-nhuong-hop-tac-doi-pho-thach-thuc-265758.html