Mỹ - Trung nhất trí cần 'hành động' với Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết, Bắc Kinh nhất trí với Washington về các hành động đối với Triều Tiên.

Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với chương trình Face the Nation của đài CBS hôm 9/4, Ngoại trưởng Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc "thảo luận về tình hình ở Triều Tiên.

Nhóm tàu chiến Carl Vinson của Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, Bắc Kinh đã nhất trí với chính quyền Washington rằng "cần hành động" về vấn đề Triều Tiên. Cũng theo ông Tillerson, 2 nước chia sẻ quan điểm chung, không bất đồng về mức độ nguy hiểm của tình hình hiện nay.

"Chúng tôi hy vọng có thể phối hợp với Trung Quốc để tạo ra các đối thoại mới hiệu quả về vấn đề Triều Tiên", ông Tillerson nói. Ngoại trưởng Mỹ cũng cho rằng Trung Quốc bắt đầu nhận ra điều này đe dọa đến cả lợi ích của Bắc Kinh.

Cuối tuần qua, Hải quân Mỹ đã điều một nhóm tàu chiến Carl Vinson, trong đó có một tàu sân bay cùng tên, ban đầu dự kiến cập cảng Australia nhưng được lệnh chuyển hướng từ Singapore để tới tây Thái Bình Dương.

Giới chức Triều Tiên, đặc biệt là lãnh đạo Kim Jong-un, từng nhiều lần ám chỉ Bình Nhưỡng có thể phóng thử tên lửa đạn đạo hoặc có động thái tương tự bất kỳ thời điểm nào, sớm nhất có thể là 15/4, nhân dịp kỷ niệm 105 năm ngày sinh nhà lập quốc Kim Nhật Thành.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/my-trung-nhat-tri-can-hanh-dong-voi-trieu-tien-285156.html