Mỹ trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì dám mua S-400?

Mỹ cùng với các thành viên trong khối NATO đe dọa trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì họ mua các hệ thống phòng không phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến họ bị Mỹ áp dụng một số lệnh trừng phạt.

Đây là tuyên bố của Thượng nghị sĩ cấp cao của đảng Dân chủ, người đứng đầu trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, ông Ben Cardin.

Hệ thống phòng không phòng thủ tên lửa S-400 của Nga cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài ra, Thượng nghị sĩ này cũng đã gửi thư yêu cầu cho Tổng thống Donald Trump, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Rex Tillerson và Bộ trưởng Ngân khố (hay còn gọi là Bộ trưởng Tài chính Mỹ ) Stephen Mnuchin kiểm tra lại các bản hợp đồng, các điều khoản đã được thông qua bởi luật pháp Hoa Kỳ nhằm trừng phạt chống lại Nga.

Nhớ lại rằng, những điều khoản trong luật trừng phạt đã được thông qua ở cả hai viện của Quốc hội Hoa Kỳ. Ngày 2/8/2017 bộ luật mới này đã được ký bởi Tổng thống Donald Trump.

Bộ luật này cho phép Hoa Kỳ áp dụng các lệnh trừng phạt đối với tất cả các quốc gia hợp tác với Nga trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Trong bức thư Cardin yêu cầu “đưa ra báo cáo đánh giá về việc chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ không tối tân S-400 của Nga”.

Rõ ràng Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên của NATO, là đồng minh của Mỹ, vậy tại sao họ lại quyết định “đoàn kết” với Moscow bất chấp sự phản đối của Mỹ và các nước trong khu vực? Ông Cardin cũng đưa ra câu hỏi vị trí của chính quyền Mỹ, vũ khí Mỹ ở đâu? Tại sao để thành viên trong NATO ký hợp đồng này với Nga?

Ông yêu cầu chính quyền phân tích cách thức Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga và khẳng định hành động này của họ sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các thành viên trong khối. Ông cũng yêu cầu, phải sử dụng sức ép từ các thành viên trong khối để giải quyết vấn đề này.

Các phương tiện truyền thông như hãng tin RT và Sputnik đã đưa ra nhận xét rằng, thỏa thuận về việc mua S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ với Nga là một bước đột phá trong ngoại giao và hành động này một lần nữa cho thấy rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang dần xa lánh các đồng minh phương Tây.

Lãnh đạo NATO đã bày tỏ mối quan ngại về thỏa thuận ký kết với trị giá 2,5 tỷ USD này và cảnh báo những hậu quả tiêu cực khi vũ khí của Nga xuất hiện trong kho vũ khí của NATO. Nên nhớ rằng, S-400 hiện không có mặt ở bất cứ quốc gia nào thuộc Liên minh Bắc Đại Tây Dương.

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tuyên bố rằng, Ankara hoàn toàn không có lỗi, lỗi do NATO đã không kịp thời cung cấp các hệ thống vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Vì vậy Thổ Nhĩ Kỳ phải tự lo cho bản thân mình. Thổ Nhĩ Kỳ đã thanh toán trước cho hệ thống này với giá trị khoảng 2,5 tỷ USD.

Người phát ngôn của Lầu Năm Góc, ông Johnny Machael cho biết, Hoa Kỳ đặc biệt lo ngại việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống S-400. Tốt nhất họ nên sử dụng các hệ thống phòng không/phòng thủ chống tên lửa của NATO nhằm tạo thành một hệ thống phòng thủ thống nhất của khối.

S-400 là hệ thống phòng không/phòng thủ chống tên lửa tiên tiến nhất của Nga, được thiết kế để đánh chặn các máy bay chiến lược của Mỹ cũng như các thiết bị bay. Phạm vi hoạt động của tên lửa được phóng đi khoảng 400 km. Tổ hợp có thể cùng lúc bắn hạ 80 mục tiêu.

Chí Huy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-trung-phat-tho-nhi-ky-vi-dam-mua-s-400-3343295/