Mỹ tuyên bố không liên quan tới vụ sát hại Đại sứ Nga ở Ankara

Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby mới đây tuyên bố nước này không liên quan đến vụ sát hại Đại sứ Nga Andrei Karlov tại Thổ Nhĩ Kỳ và cho rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận về động cơ gây án.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ canh gác bên ngoài Đại sứ quán Nga ở Ankara ngày 20/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputnik đưa tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby mới đây tuyên bố nước này không liên quan đến vụ sát hại Đại sứ Nga Andrei Karlov tại Thổ Nhĩ Kỳ và cho rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận về động cơ gây án.

Trước đó, Thị trưởng Ankara Melih Gokcek cho hay kẻ sát hại Đại sứ Nga tại Ankara là một sĩ quan cảnh sát và có khả năng là thành viên thuộc tổ chức Gulen, nhân vật bị nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc đứng sau âm mưu đảo chính hồi tháng Bảy.

Phát biểu họp báo hôm 19/12, ông Kirby nói: "Trong cuộc trao đổi với Ngoại trưởng (Thổ Nhĩ Kỳ), Ngoại trưởng (Mỹ) đã bày tỏ quan ngại trước những phát ngôn ở Thổ Nhĩ Kỳ rằng Mỹ tham gia hoặc hỗ trợ vụ ám sát tàn bạo này do ông (Fethullah) Gulen sống tại Mỹ."

Theo ông, những cáo buộc này là "hoàn toàn bịa đặt và vô căn cứ."

Ông Kirby lưu ý rằng khi cuộc điều tra chưa hoàn tất thì còn quá sớm để nói về động cơ vụ sát hại Đại sứ Nga./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-tuyen-bo-khong-lien-quan-toi-vu-sat-hai-dai-su-nga-o-ankara/421870.vnp