Mỹ tuyên bố sẽ có phương án quân sự với Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/9 đã chỉ trích gay gắt vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên, đồng thời cảnh báo vũ khí tối tân của Washington có thể làm "sụp đổ" tâm trí những kẻ thù của Mỹ.

Trong bài phát biểu trước hàng trăm nhân viên không lực sau khi đánh giá một số máy bay oanh tạc và máy bay phản lực tối tân nhất của Mỹ, ông Trump chỉ trích Bình Nhưỡng "một lần nữa thể hiện thái độ coi thường những người láng giềng của mình cũng như cộng đồng thế giới" Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: "Sau khi chứng kiến năng lực cũng như cam kết của các bạn ngày hôm nay, tôi tự tin hơn bao giờ hết rằng, những lựa chọn mà chúng ta có để xử lý mối đe dọa từ khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên sẽ không những hiệu quả mà còn áp đảo" Ông Trump khẳng định Mỹ cùng các đồng minh sẽ không bao giờ bị đe dọa", "Chúng ta sẽ bảo vệ người dân, quốc gia và nền văn minh này trước bất kỳ kẻ thù nào đe dọa cuộc sống của chúng ta, bao gồm cả Triều Tiên” Trước đó, trong cuộc họp báo tại Nhà trắng, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ H.R. McMaster và Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley thông báo Mỹ đã chuẩn bị sẵn một phương án quân sự để ngăn chặn Triều Tiên Cố vấn McMaster khẳng định các phương án đã được trình lên Tổng thống Donald Trump xem xét, dù "chúng không phải lựa chọn tốt nhất cho khu vực" Cố vấn McMaster nhấn mạnh Mỹ đang dần hết kiên nhẫn với các giải pháp ngoại giao nhằm giải quyết chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên “Có những người vẫn cho rằng chúng ta thiếu phương án quân sự. Thực tế, chúng ta đã có, chỉ có điều hiện tại phương án này chưa phải là điều chúng ta muốn làm”, quan chức cấp cao Mỹ tuyên bố Các tuyên bố trên được đưa ra sau khi Triều Tiên ngày 15/9 phóng một tên lửa đạn đạo thứ hai bay qua Nhật Bản trong vòng hơn 2 tuần. Tên lửa này đã bay khoảng 3.700 km và đạt độ cao tối đa là khoảng 770 km

Trong bài phát biểu trước hàng trăm nhân viên không lực sau khi đánh giá một số máy bay oanh tạc và máy bay phản lực tối tân nhất của Mỹ, ông Trump chỉ trích Bình Nhưỡng "một lần nữa thể hiện thái độ coi thường những người láng giềng của mình cũng như cộng đồng thế giới"

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: "Sau khi chứng kiến năng lực cũng như cam kết của các bạn ngày hôm nay, tôi tự tin hơn bao giờ hết rằng, những lựa chọn mà chúng ta có để xử lý mối đe dọa từ khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên sẽ không những hiệu quả mà còn áp đảo"

Ông Trump khẳng định Mỹ cùng các đồng minh sẽ không bao giờ bị đe dọa", "Chúng ta sẽ bảo vệ người dân, quốc gia và nền văn minh này trước bất kỳ kẻ thù nào đe dọa cuộc sống của chúng ta, bao gồm cả Triều Tiên”

Trước đó, trong cuộc họp báo tại Nhà trắng, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ H.R. McMaster và Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley thông báo Mỹ đã chuẩn bị sẵn một phương án quân sự để ngăn chặn Triều Tiên

Cố vấn McMaster khẳng định các phương án đã được trình lên Tổng thống Donald Trump xem xét, dù "chúng không phải lựa chọn tốt nhất cho khu vực"

Cố vấn McMaster nhấn mạnh Mỹ đang dần hết kiên nhẫn với các giải pháp ngoại giao nhằm giải quyết chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên

“Có những người vẫn cho rằng chúng ta thiếu phương án quân sự. Thực tế, chúng ta đã có, chỉ có điều hiện tại phương án này chưa phải là điều chúng ta muốn làm”, quan chức cấp cao Mỹ tuyên bố

Các tuyên bố trên được đưa ra sau khi Triều Tiên ngày 15/9 phóng một tên lửa đạn đạo thứ hai bay qua Nhật Bản trong vòng hơn 2 tuần. Tên lửa này đã bay khoảng 3.700 km và đạt độ cao tối đa là khoảng 770 km

Minh Thu

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/my-tuyen-bo-se-co-phuong-an-quan-su-voi-trieu-tien/741558.antd