Mỹ: Ứng viên bộ trưởng hải quân rút lui

Người được Tổng thống Mỹ Donald Trump chọn làm bộ trưởng hải quân ngày 26/2 thông báo rút khỏi danh sách đề cử.

Tổng thống Donald Trump (trái) và ông Philip Bilden. (Ảnh: Getty)

Theo Reuters, ông Trump hồi tháng trước đã đề cử ông Philip Bilden – một cựu sỹ quan tình báo quân đội và hiện đang là giám đốc một công ty tư nhân – trở thành người đứng đầu lực lượng hải quân Mỹ.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố được đưa ra hôm 26/2, ông Bilden cho biết sau một quá trình xem xét kỹ lưỡng, ông nhận thấy mình “sẽ không thể đáp ứng được các yêu cầu của Văn phòng đạo đức chính phủ mà không gây ra những gián đoạn không đáng có và cắt bỏ những lợi ích tài chính của gia đình”.

Đây là lần thứ 2 một người được ông Trump đề cử dẫn đầu một nhánh của lực lượng vũ trang Mỹ rút lui vì các quy định liên quan đến xung đột lợi ích của chính phủ. Trước đó, hồi đầu tháng, người được ông Trump đề cử là Bộ trưởng lục quân Vincent Viola cũng đã xin rút lui.

Với quyết định của ông Bilden, Tổng thống Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis hiện không có ứng viên nào cho cả chức người đứng đầu lực lượng hải quân và lục quân Mỹ.

Bảo An

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/my-ung-vien-bo-truong-hai-quan-rut-lui-d36928.html