Mỹ và các nước Hồi giáo tăng cường hợp tác chống khủng bố

Theo Roi-tơ và hãng tin Al Arabiya, ngày 21-5, tại thủ đô Ri-i-át của A-rập Xê-út diễn ra Hội nghị cấp cao Mỹ - các nước A-rập Hồi giáo. Tham dự hội nghị có Tổng thống Mỹ Đ.Trăm và các nhà lãnh đạo của 55 quốc gia Hồi giáo.

Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc sẵn sàng thành lập lực lượng chống khủng bố gồm 34 nghìn binh sĩ và một liên minh Trung Đông vào năm 2018. Hội nghị đã nhất trí thành lập một trung tâm chống hoạt động khủng bố toàn cầu tại Ri-i-át, nhằm theo dõi và chống chủ nghĩa cực đoan.

★ Trước đó, trong bài phát biểu trước lãnh đạo 55 quốc gia Hồi giáo, Tổng thống Mỹ Đ.Trăm kêu gọi lãnh đạo các quốc gia Hồi giáo đưa ra quan điểm phản đối bạo lực dưới danh nghĩa tôn giáo, đồng thời nhấn mạnh các quốc gia có người Hồi giáo chiếm đa số cần đi tiên phong trong cuộc chiến chống cực đoan hóa. Tổng thống Đ.Trăm cho rằng, các nước A-rập có số người chết nhiều nhất vì "bạo lực quá khích" và ông cho rằng, có một thảm họa an ninh và nhân đạo đang lan rộng trong khu vực.

★ Ngày 21-5, Tổng thống Ai Cập A.Xi-xi đã hội đàm với người đồng cấp Mỹ Đ.Trăm bên lề Hội nghị cấp cao Mỹ - các nước A-rập Hồi giáo. Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Mỹ Đ.Trăm thông báo sẽ thăm Ai Cập "trong thời gian tới", đồng thời khẳng định hai nhà lãnh đạo đã có "cuộc nói chuyện rất quan trọng", đạt được nhiều điểm chung cùng hướng tới một tương lai tích cực. Hai nhà lãnh đạo đã kêu gọi hợp tác chặt chẽ hơn trong nhiều vấn đề, nhất là chống chủ nghĩa cực đoan.

★ Ngày 21-5, Tập đoàn Boeing của Mỹ đã ký một số thỏa thuận quốc phòng và thương mại với A-rập Xê-út. Đây là thương vụ mới nhất trong số hàng loạt thỏa thuận trị giá hàng chục tỷ USD giữa các công ty Mỹ và A-rập Xê-út trong khuôn khổ chuyến thăm Ri-i-át của Tổng thống Mỹ Đ.Trăm. Theo đó, A-rập Xê-út đồng ý mua các máy bay trực thăng Chinook cùng các dịch vụ hỗ trợ, hệ thống vũ khí dẫn đường và có ý định mua thêm các máy bay trinh sát P-8. Tuy nhiên, Boeing không cho biết tổng giá trị hợp đồng này. Ngoài ra, Boeing đang đàm phán thương vụ bán 16 máy bay thân rộng cho hãng hàng không tư nhân Saudi Gulf của A-rập Xê-út.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/32947202-my-va-cac-nuoc-hoi-giao-tang-cuong-hop-tac-chong-khung-bo.html