Mỹ và Hàn Quốc tiến hành đối thoại cấp Bộ trưởng Quốc phòng

Hai bên đã nhất trí thúc đẩy kế hoạch bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc trong năm nay theo đúng kế hoạch

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước bắt tay tại buổi gặp. (Nguồn: Yahoo)

Ngày 3/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và người đồng cấp Hàn Quốc Han Min Koo đã tiến hành cuộc đối thoại quốc phòng tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, tập trung vào đánh giá các mối đe dọa vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, và thảo luận cách đối phó chung với mọi động thái khiêu khích cũng như tìm cách tăng cường hơn nữa quan hệ đồng minh giữa hai nước.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hai bên đã nhất trí thúc đẩy kế hoạch bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc trong năm nay theo đúng kế hoạch, nhằm chống lại mối đe dọa từ Triều Tiên.

Phát biểu tại họp báo sau cuộc đối thoại, ông Mattis nhấn mạnh: "Bất cứ vụ tấn công nào nhằm vào Mỹ hoặc các đồng minh đều sẽ bị đánh bại và việc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ phải đối mặt với sự đáp trả "mạnh mẽ và hiệu quả."

Ông cho biết thêm rằng ông đến Seoul lần này nhằm "khẳng định cam kết ưu tiên của Mỹ đối với đồng minh song phương."

Trước đó, ông đã có cuộc gặp với Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo Ahn và Giám đốc Văn phòng an ninh quốc gia của Phủ Tổng thống Kim Kwan Jin.

Hai bên đã nhất trí thúc đẩy kế hoạch bố trí hệ thống THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc trong bối cảnh năm 2016 Triều Tiên liên tiếp thử tên lửa và tiến hành hai vụ thử hạt nhân gây lo ngại trên toàn khu vực.

Kế hoạch này đã được hai bên công bố năm 2016 và dự kiến hoàn tất trong năm nay.

Tân Bộ trưởng Mattis đã đến Seoul ngày 2/2 trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc hai ngày, trước khi đến Nhật Bản.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi được Quốc hội Mỹ phê chuẩn chức danh Bộ trưởng Quốc phòng.

Chuyến thăm được cho là nhằm trấn an các đồng minh châu Á của Washington sau những phát biểu của tân Tổng thống Donald Trump gây lo ngại về chính sách của Mỹ trong khu vực.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Trump đã dọa rút các lực lượng của Mỹ khỏi hai nước Đông Bắc Á này nếu họ không tăng sự đóng góp tài chính.

Hiện khoảng 28.500 binh sỹ Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc và khoảng 47.000 binh sỹ Mỹ đang đồn trú tại Nhật Bản./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-va-han-quoc-tien-hanh-doi-thoai-cap-bo-truong-quoc-phong/428573.vnp