Mỹ và Trung Quốc đồng lòng gây sức ép tối đa lên Triều Tiên?

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc cùng nhất trí 'gây sức ép tối đa' lên Triều Tiên.

Hai nhà lãnh đạo Trung Quốc - Mỹ

Reuters đưa tin, hôm qua 18/9, tại cuộc điện đàm mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng nhau cam kết "gây sức ép tối đa" nhằm vào Triều Tiên trước những vụ phóng tên lửa liên tục của nước này.

Cả hai nhà lãnh đạo cùng nhận định Triều Tiên đang cố tình gây leo thang căng thẳng không chỉ trên bán đảo Triều Tiên mà ảnh hưởng tới cả cộng đồng Quốc tế.

Ông Trump và ông Tập cam kết sẽ gây sức ép tối đa đối với Triều Tiên thông qua việc thực hiện mạnh mẽ các nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc chưa có phản ứng gì với thông tin được Reuters đăng tải.

Được biết, vào ngày 21/9 tới đây, Hội đồng Bảo an LHQ sẽ mở cuộc họp cấp bộ trưởng để bàn về việc thực thi các lệnh trừng phạt Triều Tiên vốn được thông qua sau khi nước này tiếp tục thử vụ phóng tên lửa mới nhất vào sáng 15/9. Ngoài ra, cuộc họp cũng tìm cách để giải quyết mối đe dọa từ việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Mục đích của cuộc họp là thảo luận về các cách thức Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có thể thực thi hiệu quả hơn nữa các nghị quyết đã được thông qua nhằm ngăn chặn việc phổ biến những vũ khí nguy hiểm nhất thế giới này.

H. Nam

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/my-va-trung-quoc-dong-long-gay-suc-ep-toi-da-len-trieu-tien-d225483.html