Mỹ và Trung Quốc lên kế hoạch ngoại giao thận trọng bên lề G20

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Rex Tillerson có kế hoạch bàn về kinh tế và những diễn biến trên biển Đông trong cuộc gặp chính thức đầu tiên.

Mỹ và Trung Quốc sẽ thận trọng bước vào hội đàm ngoại giao song phương vào tuần này khi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Rex Tillerson gặp lần đầu tiên bên lề hội nghị G20 của các Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tại Đức.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Rex Tillerson

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng mở đường cho ngoại giao toàn diện khi ông nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng ông tôn trọng chính sách lâu đời “Một Trung Quốc” và Mỹ xem Đài Loan và Trung Quốc đại lục là các phần của cùng một quốc gia.

Về phần mình, Trung Quốc đã ra dấu hiệu về việc sẵn sàng hợp tác để giải quyết vấn đề.

Nhưng Bắc Kinh và Washington đang không thống nhất về những diễn biến trên biển Đông. Nhật Bản từng bày tỏ với Mỹ quan ngại của mình về Trung Quốc, và chính quyền ông Trump cũng đứng vững với Tokyo.

Trung-Mỹ cũng đang đối mặt với mối quan hệ kinh tế sóng gió vì lời hứa của ông Trump trong chiến dịch tranh cử là sẽ áp thuế cao lên hàng hóa của Trung Quốc.

Hai nhà ngoại giao được kỳ vọng sẽ thảo luận tất cả những vấn đề trên trong cuộc gặp đầu tiên nhưng một số người ở Trung Quốc từng khá cứng rắn với phía Mỹ. Một kênh truyền thông liên quan đến Đảng Cộng sản Trung Quốc đề xuất rằng có thể tránh được xung đột nếu ông Trump thay đổi lập trường của mình. Còn hiện tại, nước này dự định nói chuyện qua các kênh ngoại giao để hiểu rõ hơn lập trường của Mỹ.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/my-va-trung-quoc-len-ke-hoach-ngoai-giao-than-trong-ben-le-g20-20170216112323677p145c151.news