Mỹ và Ukraine sẽ thảo luận về hợp tác an ninh vào tuần tới

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thảo luận về tình miền Đông Ukraine và hợp tác an ninh tại cuộc gặp ngày 21/9 ở New York.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko tại Nhà Trắng. (Nguồn: AP)

Theo hãng Sputnik, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin ngày 16/9 cho hay Tổng thống nước này Petro Poroshenko và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thảo luận về tình tại miền Đông Ukraine và hợp tác an ninh tại cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo dự kiến diễn ra vào ngày 21/9 tới ở New York.

Phát biểu tại họp báo, ông Klimkin nói: "Chúng tôi sẽ bàn về tình hình xung quanh khu vực Donbass bị chiếm đóng, những chiến thuật chung, hợp tác trong lĩnh vực an ninh. Đó là một trong những vấn đề then chốt."

Ngoại trưởng Ukraine lưu ý rằng tình hình tại miền Đông Ukraine đã được thảo luận với Đặc phái viên Mỹ về Ukraine Kurt Volker, song vấn đề này sẽ cần phải được thông qua ở cấp độ cao nhất. Ông Klimkin cũng cho hay hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy cải cách tại Ukraine.

Theo Ngoại trưởng Ukraine, Tổng thống Poroshenko đã lên kế hoạch tiến hành khoảng 20 cuộc họp trong chuyến thăm Mỹ của mình. Ông Poroshenko sẽ tham dự cuộc họp của Đại Hội đồng Liên hợp quốc bắt đầu vào ngày 19/9 tại New York./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-va-ukraine-se-thao-luan-ve-hop-tac-an-ninh-vao-tuan-toi/466484.vnp