Mỹ: Vụ tấn công Côn Minh là “khủng bố”

(Cadn.com.vn) - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4-3 mô tả vụ tấn công bằng dao hôm 1-3 khiến 29 người chết tại nhà ga thành phố Côn Minh của Trung Quốc là “hành động khủng bố”.

Theo BBC, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh mô tả vụ tấn công là "một hành động vô nghĩa khủng khiếp của bạo lực". Điều này khiến các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc giận dữ. Tân Hoa Xã nói rằng, điều này cho thấy “họ nâng gấp đôi những tiêu chuẩn trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu”. “Phía sau từ ngữ này là niềm tin cố thủ của Mỹ rằng, những kẻ giết người Tân Cương là “dân tộc bị áp bức muốn tìm kiếm quyền tự chủ”, tờ báo viết. Tờ báo cũng chỉ trích các phương tiện truyền thông phương Tây thiên vị trong việc mô tả cuộc tấn công.

Cùng ngày, Người phát ngôn Quốc hội Trung Quốc Phó Oánh cho biết, nước này đã cấm các đại biểu quốc hội tổ chức yến tiệc, không được dùng “thức ăn, rượu và đồ uống giải khát đắt tiền” trong các bữa tiệc.

A.Bình

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_110804_my-vu-ta-n-cong-con-minh-la-khu-ng-bo-.aspx