Mỹ xem xét lại lệnh cấm kim cương Nga

Giới chức Mỹ đang nghi ngờ về cơ chế truy gốc đá quý của Nga để áp đặt các biện pháp trừng phạt.

Mỹ đánh giá lại việc G7 cấm kim cương Nga.

Mỹ đánh giá lại việc G7 cấm kim cương Nga.

Reuters dẫn một số nguồn tin cho thấy, Mỹ đang đánh giá lại lệnh cấm đối với kim cương của Nga do EU và G7 đưa ra vào năm ngoái vì có nhiều khiếu nại trên toàn cầu.

Lệnh cấm vận trực tiếp đối với kim cương của Nga, có hiệu lực vào tháng 1 và tiếp theo là các hạn chế dần dần đối với nhập khẩu gián tiếp áp dụng từ ngày 1 tháng 3.

Cuối năm nay, các nước phương Tây cũng có kế hoạch áp dụng một lệnh cấm vận kim cương Nga gián tiếp với cơ chế theo dõi kiểm tra đá chưa qua chế biến, xác minh nguồn gốc và tránh vi phạm chế tài. Antwerp, trung tâm giao dịch kim cương của Bỉ, dự kiến sẽ trở thành nơi đầu tiên kiểm tra và chứng nhận nguồn gốc đá.

Tờ báo Anh cho rằng, chính quyền Washington đang nghi ngờ về sự cần thiết của cơ chế theo dõi.

Các nguồn tin cho rằng các cuộc thảo luận của G7 về việc thực thi truy tìm nguồn gốc kim cương Nga đã bị đình trệ sau sự phản đối của các công ty khai thác kim cương châu Phi, các nhà đánh bóng Ấn Độ và các nhà kim hoàn Mỹ.

Một quan chức giấu tên nói với Reuters rằng, Washington không thấy một cơ chế nào có thể làm ổn thỏa mối lo ngại của tất cả các bên sẽ bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm.

Washington cũng cho rằng, G7 khó có thể thực thi biện pháp này trước tháng 9 theo đúng kế hoạch. Hai nguồn tin khác khẳng định chính quyền Mỹ đã ngừng tham gia hoàn toàn vào các cuộc thảo luận của G7 về sáng kiến này.

Năm ngoái, Hiệp hội các nhà sản xuất kim cương châu Phi, đại diện cho 19 nhà sản xuất chiếm khoảng 60% sản lượng toàn cầu, đã cảnh báo rằng cơ chế theo dõi sẽ “mang đến sự gián đoạn chuỗi cung ứng, đồng thời tăng thêm gánh nặng và chi phí” cho các quốc gia khai thác mỏ.

The Kimberley Process - cơ quan giám sát kim cương toàn cầu ngăn chặn việc mua bán kim cương phục vụ cho mục đích chiến tranh - cũng phản đối sáng kiến này.

Vào tháng 2 năm nay, Botswana, Angola và Namibia đã gửi thư chung tới G7, một lần nữa cho rằng cơ chế theo dõi sẽ gây tổn hại đến lợi ích của các quốc gia châu Phi. Bức thư được cho là đã không được G7 hồi âm.

Ấn Độ, quốc gia chịu trách nhiệm cắt và đánh bóng khoảng 90% kim cương thô trên thế giới, đã phản đối lệnh cấm ngay từ đầu.

Bộ trưởng Ngoại giao Subrahmanyam Jaishankar đã cảnh báo vào tháng trước rằng toàn bộ ngành công nghiệp kim cương toàn cầu sẽ cảm nhận được tác động của các lệnh cấm của G7.

Ông cũng cho biết New Delhi sẽ cố gắng “trì hoãn lệnh cấm, giảm nhẹ lệnh cấm và tốt nhất là không để điều này xảy ra".

Nga, nhà sản xuất kim cương thô lớn nhất thế giới tính theo khối lượng, đã chuyển hướng buôn bán kim cương sang Trung Quốc, Ấn Độ, UAE, Armenia và Belarus vào năm ngoái.

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, đã cảnh báo vào tháng 12 rằng lệnh cấm sẽ có hiệu ứng boomerang đối với các nước phương Tây, đánh vào nền kinh tế của chính họ bằng cách tước đoạt kim cương của Nga, trong khi ngành công nghiệp kim cương của Nga sẽ hầu như không bị ảnh hưởng.

Đông Phong

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/my-xem-xet-lai-lenh-cam-kim-cuong-nga-post683893.html