Mỹ xem xét lại nguyên tắc chỉ đạo tên lửa đạn đạo đối với Hàn Quốc

Trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên chưa hạ nhiệt liên quan tới các vụ thử tên lửa của Triều Tiên, ngày 7-8, Mỹ cho biết đang cân nhắc cho phép Hàn Quốc tăng cường khả năng các tên lửa đạn đạo của nước này...

Theo Reuters, một ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In (Moon Jae-in) đề nghị xem xét lại nguyên tắc chỉ đạo về tên lửa của Mỹ trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Giép Đây-vít (Jeff Davis) cho biết, đề xuất này đang được giới chức Mỹ khẩn trương xem xét. Ông còn nhấn mạnh thêm phía Mỹ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để nâng cao năng lực phòng thủ của Hàn Quốc.

Theo những nguyên tắc chỉ đạo về tên lửa của Mỹ hiện nay, Hàn Quốc bị cấm phát triển các tên lửa đạn đạo với tầm bắn hơn 800km và có mang theo lượng chất nổ (đầu đạn tên lửa) lớn hơn 500km. Tuy nhiên, mức trần về khối lượng đầu đạn mang theo đang được cân nhắc để tăng lên tới 1 tấn.

Hình ảnh vụ phóng thử tên lửa đạn đạo hồi tháng 7 của Triều Tiên. Ảnh: AP.

Động thái trên của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh mối đe dọa từ Triều Tiên được cho là ngày càng gia tăng ở khu vực và quốc tế. Theo hãng tin Kyodo, Sách Trắng Quốc phòng năm 2017 vừa công bố của Nhật Bản nhấn mạnh chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên đã lên tới “một cấp độ đe dọa mới” đối với nước này cũng như cộng đồng quốc tế, trong khi Sách Trắng Quốc phòng năm ngoái cho là “một mối đe dọa nghiêm trọng”. Sách Trắng cho rằng mối đe dọa từ việc Triều Tiên phát triển và triển khai tên lửa đầu đạn hạt nhân có tầm bay tới lãnh thổ Nhật Bản sẽ gia tăng theo thời gian, đồng thời lưu ý rằng Bình Nhưỡng được cho là đạt được tiến bộ đáng kể trong chương trình hạt nhân của nước này.

Trong khi đó, Triều Tiên đã đưa ra phản ứng cứng rắn sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 5-8 thông qua các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Bình Nhưỡng sau khi nước này thử tên lửa đạn đạo liên lục địa 2 lần trong tháng 7. Ngày 8-8, Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời Người phát ngôn Ủy ban Hòa bình châu Á - Thái Bình Dương của Triều Tiên nhấn mạnh, Bình Nhưỡng bác bỏ các lệnh trừng phạt và sẵn sàng “áp dụng các biện pháp chiến lược” bằng cách huy động tất cả sức mạnh của dân tộc. Trong một tuyên bố riêng rẽ, Triều Tiên lên án cuộc tập trận bắn đạn thật mới nhất của lực lượng lính thủy đánh bộ Hàn Quốc tiến hành gần biên giới trên biển phía Tây. Tuyên bố được KCNA đăng tải cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng đối với các đảo tiền tiêu ở phía Tây và ngay cả Xơ-un.

Trước đó, hôm 7-8, Triều Tiên đã cảnh báo về khả năng có các hành động cứng rắn nhân danh công lý nhằm vào Mỹ với cáo buộc Oa-sinh-tơn phạm tội ác chống lại Triều Tiên và người dân nước này. Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ vẫn giữ chính sách thù địch.

Phản ứng về lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc nhằm vào Triều Tiên, ngày 8-8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố Trung Quốc phải chịu tác động lớn nhất từ lệnh trừng phạt này. Phát biểu tại Diễn đàn an ninh khu vực ở Ma-ni-la, Phi-líp-pin, Ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố, để bảo vệ khung pháp lý không phổ biến hạt nhân và đảm bảo an ninh, ổn định khu vực, Trung Quốc sẽ thực hiện nghiêm toàn bộ nội dung trong nghị quyết của Liên hợp quốc.

Các lệnh trừng phạt được đưa ra với hy vọng sẽ góp phần ngăn chặn Triều Tiên theo đuổi chương trình phát triển tên lửa hạt nhân. Cùng đó, các biện pháp quân sự cũng đang được để ngỏ. Sách Trắng Quốc phòng năm 2017 của Nhật Bản cho rằng, Mỹ đang nhấn mạnh tới yếu tố quân sự trong vấn đề Triều Tiên, chẳng hạn việc Oa-sinh-tơn tuyên bố để ngỏ mọi lựa chọn, kể cả hành động quân sự, nhằm đảm bảo tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, hiện nay, Oa-sinh-tơn vẫn ưu tiên biện pháp ngoại giao trong vấn đề Triều Tiên. Hôm 7-8, Ngoại trưởng Mỹ Rếch Ti-lơ-xơn đã phát biểu sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên với điều kiện nước này từ bỏ các hoạt động phóng thử tên lửa. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng cho biết Trung Quốc đánh giá cao bình luận mới đây của Ngoại trưởng Mỹ Rếch Ti-lơ-xơn rằng, Mỹ không tìm cách lật đổ chính quyền ở Triều Tiên và muốn đối thoại với Triều Tiên vào thời điểm nào đó.

XUÂN PHONG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/my-xem-xet-lai-nguyen-tac-chi-dao-ten-lua-dan-dao-doi-voi-han-quoc-514543