Mỹ xét xử nhà khoa học tội gián điệp

Một nhà khoa học Mỹ từng làm việc cho Bộ Quốc phòng và Cơ quan Hàng không vũ trụ (NASA) đã ra tòa hôm qua vì tội âm mưu bán thông tin tối mật cho Israel.

Hãng tin AFP dẫn lời Bộ Tư pháp cho biết tiến sĩ Stewart David Nozette, 52 tuổi, bị Cục Điều tra liên bang (FBI) bắt giữ hôm 19.10 và đối diện bản án chung thân. Một nhân viên FBI đóng giả làm điệp viên Israel đã gọi điện cho tiến sĩ Nozette, đề nghị mua thông tin quốc phòng của Mỹ. Cả hai đã gặp mặt và ông Nozette đồng ý bán tin cho phía Israel, đổi lại muốn được cấp hộ chiếu và tiền mặt. Nhân viên mật này đã đưa cho Nozette khoảng 11.000 USD đổi lấy những thông tin tối mật về vũ khí nguyên tử, chiến đấu cơ, hệ thống vệ tinh liên lạc và nhiều thông tin khác. Ông Nozette nổi tiếng nhờ phát triển loại radar giúp phát hiện dấu hiệu của nước trên mặt trăng. Năm 2000, ông thành lập một công ty phát triển công nghệ cho Bộ Quốc phòng cũng như NASA và có quyền tiếp cận với những thông tin tối mật của Lầu Năm Góc, theo AFP. FBI bắt đầu điều tra Nozette vì ông từng làm việc cho một công ty tư vấn của Chính phủ Israel từ 1998-2008 và nhất là khi ông này tuyên bố với một đồng nghiệp: Nếu chính quyền Mỹ muốn bỏ tù ông vì một lý do nào đó, ông sẽ đến Israel hoặc một quốc gia khác, và "sẽ tiết lộ mọi thứ". Trọng Kha

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/200943/20091020235258.aspx