Mỹ xúc tiến lập lá chắn tên lửa tại Trung Đông

Giới chức Mỹ ngày 27/5 cho biết Chính quyền của Tổng thống Barack Obama đang xúc tiến một kế hoạch nhằm tiến tới triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa ở Trung Đông.

Với kế hoạch trên, Washington có thể bổ sung thêm một địa điểm đặt hệ thống radar hiện đại tại một quốc gia vùng Vịnh, để kết hợp với dàn radar đã có ở Israel, nhằm ngăn chặn bất cứ cuộc tấn công nào từ Iran. Theo các quan chức trên, Chính quyền Obama đang "âm thầm" giúp các nước Arập tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa với mục tiêu kết nối chúng thành một hệ thống. Tiến trình đó có thể kéo dài từ 2 tới 3 năm. Kế hoạch Trung Đông này tương tự như "cách tiếp cận thích ứng từng bước" mà Tổng thống Obama đã đưa ra hồi tháng 9/2009 nhằm hợp nhất hệ thống phòng thủ tên lửa đặt trên biển và trên đất liền trong và xung quanh các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Mỹ ở châu Âu. Tuy nhiên, nỗ lực triển khai kế hoạch trên bị gác lại do các nước Arập nhạy cảm trước sự dính líu về quân sự của Mỹ cũng như không muốn hợp tác quân sự với Israel, nơi Mỹ đã đặt một dàn radar X-Band công suất lớn hồi năm 2008 để tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa cho nước này. Giới chiến lược quân sự Mỹ cho rằng việc đặt thêm một hệ thống radar công suất lớn AN/TPY-2 có thể di chuyển thứ hai ở một nước vùng Vịnh sẽ tăng cường năng lực cho kế hoạch hình thành "chiếc ô tên lửa" nói trên. Việc hệ thống trên sẽ được đặt ở quốc gia nào đến nay vẫn chưa được đưa ra, song các quan chức Mỹ muốn vị trí lắp đặt sẽ cho phép nó phối hợp với hệ thống radar AN/TPY-2 đặt ở miền Nam Israel. Chương trình xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa tại các nước vùng Vịnh đã được khởi động từ thời cựu Tổng thống George Bush và được tăng tốc dưới chính quyền Obama, vốn đang tìm kiếm các biện pháp trừng phạt mới của Liên hợp quốc đối với Iran liên quan chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/my-xuc-tien-lap-la-chan-ten-lua-tai-trung-dong/20105/46789.vnplus