Mỹ 'xui' Đài Loan tăng chi tiêu quốc phòng đối phó Trung Quốc

Một quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Đài Loan nên tăng chi tiêu quốc phòng để theo kịp với tốc độ đe dọa gia tăng từ phía Trung Quốc.

Ông Abraham Denmark, Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ , khẳng định chính quyền Obama sẽ tiếp tục chính sách "một Trung Quốc", song ông không thể dự đoán được ý định của ông Donald Trump khi nhậm chức vào ngày 20/1/2017.

Mỹ cho rằng, Đài Loan nên tăng chi tiêu quốc phòng để theo kịp với tốc độ đe dọa gia tăng từ phía Trung Quốc.

" Đài Loan cần chuẩn bị và đầu tư cho năng lực chống xâm lấn, phòng thủ hiệu quả nếu ngăn chặn thất bại", ông Denmark nhấn mạnh

"Nguồn lực quốc phòng rất quan trọng. Ngân sách quốc phòng của Đài Loan không theo kịp với tốc độ gia tăng các mối đe dọa (từ Trung Quốc. Do vậy, cần phải tăng chi tiêu quốc phòng ", ông Abraham Denmark cho biết thêm.

Theo Reuters, Mỹ hiện là đồng minh chính và là nhà cung cấp vũ khí duy nhất cho Đài Loan.

Theo ông Denmark, chính quyền Mỹ đã bán 14 tỷ USD vũ khí cho Đài Loan kể từ năm 2010. Tuy nhiên, quan chức này từ chối bình luận liệu có thỏa thuận nào có thể được ký kết trước khi Tổng thống Barack Obama rời nhiệm sở.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạo ra sóng gió ngoại giao khi đặt câu hỏi vì sao Mỹ phải ràng buộc vào chính sách "một Trung Quốc".

Theo chính sách "một Trung Quốc", Đài Loan được coi là một phần của lãnh thổ Trung Quốc, đang chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết. Năm 1979, Mỹ công nhận chính sách "một Trung Quốc", cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan.

Tuy nhiên, ông Trump đã có cuộc điện đàm với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn hồi đầu tháng 12. Động thái này của ông trùm bất động sản đã vấp phải một loạt những lời chỉ trích gay gắt từ Bắc Kinh.

NM (Theo Reuters)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/my-xui-dai-loan-tang-chi-tieu-quoc-phong-doi-pho-trung-quoc-d87593.html