Na Uy biểu tình phản đối khai thác dầu tại Bắc Cực

Hàng trăm thanh niên từ khắp nơi trên thế giới đã tụ tập về ngôi làng nhỏ tại Lofoten, một quần đảo của Na Uy nằm tại vòng cực Bắc.

Ảnh minh họa. (Nguồn: greenpeaceblogs.org)

Họ đã cắm trại tại đây với mục đích đòi chính phủ Na Uy chấm dứt việc thăm dò khai thác dầu mỏ và khí đốt tại Bắc Cực.
Quần đảo Lofoten có một hệ sinh thái cực kỳ phong phú, là nơi sinh sống của nhiềm giống chim và nhiều loài cá khác nhau. Nhiều tổ chức đấu tranh vì môi trường đã tích cực phản đối việc khai thác dầu mỏ tại khu vực cần được bảo tồn này.
Mới đây, chính phủ Na Uy đã đồng ý cho họ thực hiện nghiên cứu về tác động đến môi trường. Việc khai thác dầu khí tại khu vực này gây chia rẽ đất nước này vì thực tế, khai thác dầu chiếm một phần quan trọng của nền kinh tế đất nước.
Trước đó, hồi đầu tháng 1/2013, tổ chức Hòa bình xanh cũng đã tiến hành biểu tình ở Mátxcơva phản đối khai thác dầu và dầu khí tại Bắc Cực của các công ty Nga và Na Uy.
Hiện nay, do sự nóng lên toàn cầu, nhiều núi băng tại Bắc Cực đã bị tan và các tập đoàn dầu khí đã coi đây là cơ hội tốt để tìm ra các mỏ dầu lửa và khí đốt./.

Hoàng Long/Geneve (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/na-uy-bieu-tinh-phan-doi-khai-thac-dau-tai-bac-cuc/20138/209884.vnplus