Nadal lập cột mốc vô địch kỷ lục tại Monte Carlo

Xuất sắc đánh bại đối thủ đồng hương Albert Ramos-Vinolas trong trận chung kết Monte Carlo Masters, Rafael Nadal xác lập nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở kỷ nguyên Mở.

Sau khi nếm trải cay đắng thất bại ở 3 trận chung kết Australian Open, Mexican Open và Miami Open, Rafael Nadal đã tìm được niềm vui chiến thắng tại Monte Carlo, mảnh đất từng được xem như sân nhà của Rafa, nơi anh sở hữu kỷ lục 9 lần đăng quang.

Chạm trán Albert Ramos-Vinolas trong trận tranh ngôi vương, Nadal nhập cuộc rất quyết tâm. Hạt giống số 4 tạo ra thế trận áp đảo và chỉ mất 76 phút để khuất phục đối thủ đồng hương với tỷ số chênh lệch 2-0: 6-1, 6-3.

Những thống kê cho thấy sự vượt trội của Nadal. Rafa sở hữu 5 cú ace, tỷ lệ giao bóng 1 thành công đạt 76%, giao bóng 1 ăn điểm 81%, giao bóng 2 ăn điểm 70% và không phải đối mặt với bất kỳ nguy cơ mất break nào. Trong khi ở phần sân đối diện, Albert Ramos-Vinolas không tung ra cú ace nào, tỷ lệ giao bóng 1 thành công chỉ 56%, giao bóng 1 ăn điểm 55%, giao bóng 2 ăn điểm 43% và mất 4 break.

Nadal thắng thuyết phục trên mặt sân sở trường. Ảnh: Getty Images.

Chiến thắng thuyết phục giúp Nadal bảo vệ thành công ngôi vương Monte Carlo Masters, giành danh hiệu đầu tiên trong năm 2017 và trở thành tay vợt đầu tiên trong kỷ nguyên Mở giành 10 chức vô địch ở một giải đấu.

Ngoài ra, Nadal cũng nối dài thống kê giành ít nhất 1 danh hiệu trong một năm lên con số 14 (2004-2017), chỉ kém thành tích của Roger Federer 1 năm (2001-2015) và ngang bằng huyền thoại Ivan Lendl (1980-1993).

Thống kê trận chung kết giữa Nadal và Albert Ramos-Vinolas.

Thành Quảng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nadal-lap-cot-moc-vo-dich-ky-luc-tai-monte-carlo-post740313.html