Năm 2007: Kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng trên 11%

Kinh tế Trung Quốc sẽ tăng hơn 11% trong năm nay, nhưng tốc độ tăng trưởng quá nhanh có thể sớm bị chậm lại do nhiều bất ổn kinh tế.

small_5609.jpg Trong báo cáo triển vọng kinh tế hàng quý mới nhất, công bố cuối tuần qua, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) cho biết lạm phát gia tăng và cuộc khủng hoảng tín dụng ở Mỹ gây ra rủi ro cho sự tăng trưởng trong tương lai của nền kinh tế chủ chốt thế giới đang phát triển nhanh này. Báo cáo của PBoC khẳng định sự bất ổn của kinh tế toàn cầu làm gia tăng rủi ro tiềm ẩn đối với kinh tế Trung Quốc. Mặc dù sức ép về giá lương thực, thực phẩm có phần dịu bớt, nhưng ngũ cốc và dầu mỏ thế giới tiềm ẩn nguy cơ tăng giá hơn nữa có thể đẩy lạm phát hiện đã ở mức cao trong lịch sử Trung Quốc lên mức cao hơn nữa. PBoC dự đoán lạm phát năm nay sẽ tăng 4,5%, so với mức 1,5% năm 2006 và 4,1% trong 9 tháng đầu năm nay. Lo ngại kinh tế tăng trưởng quá nóng và bất ổn xã hội do lạm phát, Chính phủ Trung Quốc đã nhiều lần nhắc lại cam kết hạ nhiệt nền kinh tế. Nhưng các đợt tăng lãi suất và các biện pháp khác đều không phát huy hiệu quả như mong muốn. Kinh tế Trung Quốc vẫn tăng 11,5% trong quý III/07 và 9 tháng đầu năm nay. PBoC cảnh báo chi phí lao động tăng và giá bất động sản bất hợp lý có thể gây bất lợi cho nền kinh tế và nỗ lực từ bỏ kiểm soát giá cả của Chính phủ Trung Quốc như từng làm hôm 1/11 khi chi phí nhiên liệu tăng 10% sẽ làm gia tăng lạm phát. Ngoài ra, PBoC cũng nhận định thặng dư thương mại cả năm nay của Trung Quốc sẽ vẫn ở mức cao sau khi đạt tới 185,7 tỷ USD trong 3 quý đầu năm nay và vượt mức kỷ lục 177 tỷ USD của cả năm ngoái.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29289-nam-2007-kinh-te-trung-quoc-se-tang-truong-tren-11