Năm 2007: Thặng dư thương mại của Nhật Bản tăng 37%

Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết, thặng dư thương mại của nước này trong năm 2007 đạt 10.824,9 tỷ yên, tăng 37% so với năm 2006 và là lần đầu tiên đạt mức tăng trong vòng 3 năm trở lại đây do xuất khẩu ôtô và thép tăng mạnh bất chấp nhập khẩu dầu thô và thiết bị viễn thông tăng.

small_8886.jpg Hoạt động xuất khẩu trong năm vừa qua đã đem về cho Nhật Bản 83.9407 tỷ yên, tăng 11,6% so với năm trước và là mức tăng cao nhất trong vòng 6 năm tăng trưởng liên tục kể từ năm 2001. Trong khi đó nhập khẩu cũng đạt mức tăng 8,6% với kim ngạch 73.115,7 tỷ yên, mức cao kỷ lục trong vòng 5 năm trở lại đây. Xuất khẩu ôtô và thép là hai mặt hàng đã hỗ trợ chính cho kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong năm vừa qua với mức tăng trưởng 16,4% và 16%, trong đó thị trường xuất khẩu ôtô chủ lực là Nga và thị trường chính về xuất khẩu thép là Hàn Quốc. Nhập khẩu dầu thô trong năm 2007 tăng 7,4% do giá dầu mỏ thế giới tăng. Giá dầu trung bình trong năm vừa qua đạt 68,96 USD/thùng, cao hơn 7,9% so với năm 2006. Trong khi đó nhập khẩu thiết bị viễn thông, chủ yếu là điện thoại di động tăng 128%. Tính theo khu vực, thặng dư thương mại của Nhật Bản với Mỹ trong năm qua giảm 5,1% xuống còn 8.563,7 tỷ yên với xuất khẩu giảm 0,2% và là lần giảm đầu tiên trong vòng 4 năm qua, đạt kim ngạch 16.904,9 tỷ USD. Thặng dư thương mại của Nhật Bản với các nước châu Á tăng 38,5% đạt mức cao kỷ lục 8.883,8 tỷ yên và là lần đầu tiên tăng trong vòng 3 năm trở lại đây. Trong đó, xuất khẩu đạt kim ngạch 40.396,9 tỷ yên và mức tăng trưởng 12,9% nhờ nhu cầu thép từ Hàn Quốc tăng mạnh cũng như nhu cầu linh kiện điện thoại từ Trung Quốc cao. Kim ngạch xuất khẩu đạt 31.513,1 tỷ yên, tăng 7,3%. Mặc dù đạt thặng dư thương mại với khu vực châu Á nói chung, song Nhật Bản lại bị thâm hụt thương mại với Trung Quốc, bao gồm cả Hồng Công tới 2.185,9 tỷ yên, giảm 26,9% so với năm trước đó và là lần giảm thứ hai liên tiếp. Xuất khẩu của Nhật Bản sang Trung Quốc tăng 19% đạt 12.840,9 tỷ yên và nhập khẩu tăng 9% đạt 15.026,7 tỷ yên, cả hai đều là lần tăng thứ 9 liên tiếp kể từ năm 1998. Như vậy, tổng ngoại thương Nhật Bản-Trung Quốc trong năm vừa qua đạt 27,87 nghìn tỷ yên, vượt mức 25,25 nghìn tỷ yên với Mỹ và là lần đầu tiên Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản. Thặng dư thương mại của Nhật Bản với Liên minh châu Âu (EU) tăng 20% trong năm qua, đạt kỷ lục 4.753,8 tỷ yên. Trong đó, xuất khẩu sang 27 nước EU tăng 13,4% đạt 12.409,7 tỷ yên, nhờ xuất khẩu điện thoại di động tăng mạnh, trong khi nhập khẩu tăng 9,6% đạt 7.655,9 tỷ yên. Riêng tháng cuối cùng của năm 2007, thặng dư thương mại của Nhật Bản tăng 20,9% so với cùng tháng năm trước đó, đạt 877,8 tỷ yên và là tháng thứ hai liên tiếp giảm do nhập khẩu dầu thô tăng.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29506-nam-2007-thang-du-thuong-mai-cua-nhat-ban-tang-37