Năm 2008, tăng trưởng kinh tế Châu Âu sẽ chậm lại

Ủy ban Châu Âu nhận định, năm 2008 tốc độ tăng trưởng kinh tế của Châu Âu sẽ chậm lại vì nền kinh tế Mỹ suy yếu và một số vấn đề xảy ra trên thị trường tài chính toàn cầu.

small_5518.jpg Mức tăng trưởng kinh tế của 27 thành viên Châu Âu sẽ đạt 2,4% trong cả năm 2008 và 2009 so với mức 2,7% trong năm nay. Trong khu vực đồng euro gồm 13 thành viên, dự đoán tăng trưởng sẽ còn 2,2% vào năm 2008, giảm so với mức 2,6% dự báo cho 2007. Các ngân hàng Châu Âu đã không tránh được hiệu ứng của cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu xuất phát từ thị trường nhà ở Mỹ. Nhiều nhà cho vay của Đức và Pháp đã gặp vấn đề vì các đầu tư xấu dựa trên tiền cho vay mua nhà, mặc dù không lớn như ở Mỹ. Công ty cho vay Northern Rock của Anh đã buộc phải mượn hơn 20 tỉ bảng khẩn cấp từ Ngân hàng Trung ương Anh, sau khi khủng hoảng tín dụng toàn cầu khiến họ không thể lấy tiền từ thị trường tài chính. Anh quốc là một trong những nước trong EU phải giảm dự báo tăng trưởng vì tình hình hình kinh tế xấu đi ở Mỹ. EU dự đoán, lạm phát trong khối euro sẽ giữ ở mức 2% năm nay, tăng lên 2,1% vào năm sau. Và giá dầu trung bình sẽ tăng từ 70,60 USD một thùng năm nay lên 78,80 USD năm 2008. Ủy viên phụ trách kinh tế và tài chính, Joaquin Almunia cho rằng: “Mây đã phủ trên bầu trời cùng với hỗn loạn trên thị trường tài chính mùa hè này, sụt giảm ở Mỹ và giá dầu tăng cao”.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29281-nam-2008-tang-truong-kinh-te-chau-au-se-cham-lai