Năm 2008 xuất hiện ôtô giá rẻ nhất thế giới

Tập đoàn Tata vừa thông báo kế hoạch tung ra thị trường loại xe hơi rẻ nhất thế giới là 1.700 euro, tương tự loại xe "bọ cánh cam", vốn tương đối nổi tiếng của hãng xe Volkswagen (Đức) với 4 cửa, được trang bị một động cơ ở phía sau với công suất 30 mã lực, gồm hai loại chạy xăng (660 phân khối) và chạy dầu (700 phân khối).

small_7573 Trong giai đoạn đầu, Tata chỉ sản xuất 250.000 chiếc/năm, sau đó sẽ tăng lên 1 triệu chiếc/năm tùy theo nhu cầu của khách hàng. Hiện Tata chưa có kế hoạch xuất khẩu loại xe này sang thị trường Tây Âu, mà chỉ tập trung vào thị trường nội địa và một số thị trường, nơi chưa quy định nghiêm ngặt về khí thải, như Malaixia, Mỹ Latinh, Đông Âu và châu Phi. Hãng Bosch, một trong các hãng cung ứng thiết bị quan trọng nhất cho loại ô tô rẻ tiền này, dự đoán khả năng tiêu thụ của hãng Tata là rất thực tế, trước hết là nhóm 8 triệu người Ấn Độ hàng năm phải mua xe môtô mới với giá tương đương. Vả lại loại xe mới này có thể sử dụng làm phương tiện đi lại rất thuận tiện cho một gia đình 4 đến 5 người. Dự kiến, Tata sẽ giới thiệu mẫu ô tô mới này tại Hội chợ xe hơi tổ chức từ ngày 10 đến 17-1-2008 ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29422-nam-2008-xuat-hien-oto-gia-re-nhat-the-gioi