Năm 2010 DN bớt 15 ngày cho khai thuế

(PL)- Hiện chỉ chuyện mua hóa đơn thôi doanh nghiệp đã mất rất nhiều thời gian, công văn, đơn từ, thậm chí cả chi phí "đen". Dự kiến sang năm 2010 sẽ chấm dứt cảnh chờ đợi mua hóa đơn, các doanh nghiệp được tự in hóa đơn để xài.

“Năm 2010, cơ quan thuế phải cắt giảm 30% trong số 330 thủ tục liên quan thuế, lệ phí”. Ông Phạm Đình Thi, Vụ phó Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính), nói trong buổi hội thảo góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 85 năm 2007 hướng dẫn Luật Quản lý thuế vào ngày 20-10. Vất vả trong 40 ngày Theo Ngân hàng Thế giới, mỗi doanh nghiệp ở nước ta mất khoảng 40 ngày để thực hiện nghĩa vụ thuế. Đây là khoảng thời gian không nhỏ nên Thủ tướng đã chỉ đạo: Trong năm 2010 phải cắt thời gian này xuống còn khoảng 25 ngày. Theo ông Thi, cải cách hành chính thuế là một trong những nội dung trọng tâm của Chính phủ để cải thiện môi trường kinh doanh. Bà Phạm Thị Thùy Dương (Văn phòng luật sư Vinh Phát, Hà Nội) nói: “Chỉ có mỗi một việc thay đổi địa chỉ trụ sở nộp thuế mà chúng tôi đã mất gần hai tháng trời”. Bà kể: “Chúng tôi mang hồ sơ nộp cho Chi cục thuế quận BĐ (Hà Nội) nhưng cán bộ tiếp nhận hồ sơ không hề thông báo hạn trả lời, cũng không cho biết là hồ sơ có đủ hay không. Sau nhiều lần hỏi cán bộ, lãnh đạo chi cục thuế thì họ chỉ chúng tôi xuống gặp chuyên viên. Hỏi chuyên viên thì người này bảo sẽ điện thoại sau... Quá mệt mỏi!”. Bà cho rằng nghị định mới nên quy định ý thức trách nhiệm và quyền hạn của cán bộ thuế. Công khai các thủ tục, hồ sơ giấy tờ để người nộp thuế chủ động, tránh bị cán bộ thuế hành. Cần có đại lý thuế Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam, cho rằng còn nhiều cán bộ thuế làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, dễ sinh phiền hà, sách nhiễu. Bà cho rằng nên mở ra các dịch vụ đại lý thuế vì họ am hiểu chính sách thuế, làm việc chuyên nghiệp và sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, nhất là các chi phí không chính thức. “Nếu mở các đại lý thuế sẽ không trái với Luật Quản lý thuế vì trong ấy có ghi: hợp đồng chi phí cho các dịch vụ đại lý thuế được tính là các chi phí hợp lý của doanh nghiệp” - bà Cúc nói. Bà dẫn chứng: Tại Nhật có gần ba triệu doanh nghiệp trong tổng số 3,5 triệu doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế thông qua các dịch vụ đại lý thuế và ít khi có chuyện nhũng nhiễu. Các nước đã kết luận ở nơi nào có hoạt động dịch vụ đại lý thuế tốt, ở đó các thủ tục thuế minh bạch. Chúng ta phải hướng đến điều này. Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuyến (Trường đại học Luật HN) đồng tình là cần có các đại lý tư vấn thuế bên cạnh đại lý. Họ sẽ bảo vệ quyền lợi người nộp thuế cũng như giảm chi phí tiền bạc, thời gian. Ông còn cho rằng cần xem xét để đưa nhiều hơn các tranh chấp về thuế ra tòa, tức tăng quy định khả năng ra tòa với các hành vi nhũng nhiễu, phiền hà của cán bộ thuế trong luật. Năm 2010 chấm dứt cảnh chờ đợi mua hóa đơn Trên thực tế, chỉ chuyện mua hóa đơn thôi doanh nghiệp đã mất rất nhiều thời gian, công văn, đơn từ, thậm chí cả chi phí "đen". Để xén 30% thủ tục hành chính về thuế, Bộ Tài chính đang giao cho Tổng cục Thuế xây dựng đề án về hóa đơn. Theo đó, các doanh nghiệp được tự in hóa đơn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Với doanh nghiệp nhỏ, mới thành lập chưa thể in hóa đơn để sử dụng, cơ quan thuế sẽ bán trong một thời gian nhất định. Việc doanh nghiệp tự in hóa đơn có logo trên đó sẽ giúp doanh nghiệp tự bảo vệ quyền lợi và hạn chế doanh nghiệp ma, hạn chế mua bán hóa đơn. Dự kiến đầu năm 2010 sẽ chấm dứt cảnh chờ đợi mua hóa đơn, quyết toán sử dụng hóa đơn...

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/chinh-tri/view.aspx?news_id=274837