Năm 2013 "tốt chưa từng thấy" với Bentley và Rolls-Royce

Năm ngoái là năm tốt lành đối với các thương hiệu xe siêu sang của Anh. Trên thực tế, cả thương hiệu Rolls-Royce và Bentley đều đã công bố kết quả kinh doanh hàng năm tốt chưa từng thấy trong năm 2013.

Mẫu xe Wraith giúp Rolls-Royce đạt lợi nhuận cao. (Nguồn: carscoops.com)

Rolls-Royce cho biết họ đã bàn giao được 3.630 chiếc xe trong năm 2013, là năm kỷ lục thứ tư liên tiếp và là năm có doanh số xe bán ra cao nhất trong lịch sử của thương hiệu này.

Kết quả trên đã giúp Rolls-Royce trở thành thương hiệu xe siêu sang hàng đầu thế giới nếu xét theo tiêu chí giá tiền xe bán ra của hãng sản xuất xe hơi Đức BMW là trên 200.000 euro (272.180 USD) cho mỗi chiếc xe.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất của Rolls-Royce chính là ở Trung Đông (17%) và Trung Quốc (11%) trong khi ở các nước khác như Đức, Nhật Bản, Qatar và Canada vẫn tăng trưởng mạnh.

Xét về mặt doanh số, Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất của Rolls-Royce, sau đó mới tới thị trường Trung Quốc.

Rolls-Royce cho biết năm 2013 là năm làm ăn tốt đối với mẫu xe Wraith khi mẫu xe này được giới thiệu hồi tháng 3/2013 nhưng đã có đơn đặt hàng rất cao.

Trong khi đó, đối thủ của hãng Rolls-Royce là Bentley cũng trải qua một năm 2013 đầy kỷ lục khi bàn giao được 10.120 chiếc xe, tăng 19% so với năm 2012 khi họ chỉ bán được 8.510 chiếc.

Thị trường số một của Bentley là khu vực châu Mỹ (3.140 chiếc, tăng 28%) trong khi thị trường châu Á-Thái Bình Dương và châu Âu (đặc biệt là Đức và Anh) đều có mức tăng trưởng cao so với năm 2012.

Mẫu Flying Spur mới của Bentley đã góp phần lớn vào thành công nói trên khi có tới 2.005 chiếc xe thuộc mẫu này được bàn giao trong bốn tháng cuối cùng của năm 2013.

Đó là một kết quả ấn tượng nếu xét theo mức doanh số xe trung bình hàng năm chỉ là 2.700 chiếc của mẫu xe đời trước nó, mẫu Continental Flying Spur./.

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/nam-2013-tot-chua-tung-thay-voi-bentley-va-rollsroyce/240116.vnp