Năm 2016, kim ngạch xuất khẩu Đà Nẵng -Thụy Điển đạt hơn 6,5 triệu USD

ĐÀ NẴNG- Chiều ngày 9-5, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có buổi tiếp đoàn Đại sứ Thụy Điển do ông Pererie Hogberg, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng.

ĐÀ NẴNG- Chiều ngày 9-5, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có buổi tiếp đoàn Đại sứ Thụy Điển do ông Pererie Hogberg, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh chụp ảnh chung với đoàn đại sứ Thụy Điển.

Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh chụp ảnh chung với đoàn đại sứ Thụy Điển.

Phát biểu tại buổi đón tiếp, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh chúc mừng ông Pererie Hogberg nhận chức vụ là Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, và ghi nhận sự quan hệ với thành phố về việc phối hợp giải quyết các vấn đề bảo hộ công dân Thụy Điển tại Đà Nẵng. Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh giới thiệu sơ lược về sự phát triển KT-VH-XH của Đà Nẵng và ghi nhận những đóng góp của Thụy Điển trong quá trình hợp tác phát triển kinh tế vừa qua. Từ năm 2013 đến 2015, TP Đà Nẵng và TP Borăc (Thụy Điển) đã triển khai dự án hợp tác về môi trường do tổ chức ICLC tài trợ với tổng kinh phí 7,5 tỷ USD. Trong năm 2016, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Đà Nẵng với Thụy Điển đạt hơn 6,5 triệu USD; lượng khách du lịch Thụy Điển đến Đà Nẵng đạt hơn 30.000 người...

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh hy vọng thời gian đến, Đà Nẵng và Thụy Điển sẽ tăng cường hơn những hoạt động giao lưu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương ngày càng phát triển bền vững. UBND TP Đà Nẵng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Thụy Điển có nhiều cơ hội đầu tư thành công tại Đà Nẵng.

Hiền Minh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_165806_nam-2016-kim-nga-ch-xua-t-kha-u-da-na-ng-thu-y-die.aspx