Nam 9X lĩnh 20 năm tù vì 'kinh doanh' ma túy

Kết quả giám định cho biết Vũ vận chuyển ma túy đá và thuốc lắc có tổng trọng lượng là 176,526 gram cùng 81,824 gram heroin.

TAND tỉnh Quảng Bình vừa tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn Vũ (28 tuổi, trú thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh) 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Lê Tuấn Vũ tại phiên tòa. (Ảnh: Zing.vn)

Theo cáo trạng, ngày 29/9/2016, Vũ nhờ bạn là Nguyễn Quốc Tư (28 tuổi, trú tại thị trấn Quán Hàu) lái ôtô chở ra Nghệ An tìm mua ma túy về bán lại kiếm lời nhưng không nói cho thanh niên này biết.

Đến khu vực cầu Bùng (huyện Diễn Châu, Nghệ An), Vũ xuống xe và dặn Tư tìm một quán nước ngồi đợi. Vũ đi bộ một mình, rồi được một người đàn ông chạy xe ôm chở vào trong xóm bàn chuyện mua bán ma túy.

Khoảng 19h cùng ngày, Vũ nhờ Tư chở đến cây xăng gần khu vực cầu Bùng rồi xuống xe, gọi taxi chở đi theo người đàn ông chạy xe ôm.

Đến một khu nghĩa trang, 2 bên mua bán số ma túy với giá 90 triệu đồng. Vũ sau đó quay lại gặp Tư ở cây xăng, đem giấu ma túy dưới ghế sau ôtô rồi quay về Quảng Bình.

Đến khoảng 23h30, khi xe về đến trạm thu phí ở thuộc xã Quảng Phú (huyện Quảng Trạch) thì Vũ bị Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ.

Theo kết luận điều tra, các mẫu do Vũ vận chuyển được xác định là Methamphetamine (ma túy đá) và Methylene Dioxyl - Methamphet Amine (thuốc lắc) có tổng trọng lượng là 176,526 gram cùng 81,824 gram heroin.

Lê Hồng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/nam-9x-linh-20-nam-tu-vi-kinh-doanh-ma-tuy-d43887.html