Nam Định: Bắt 'ông lớn' vận chuyển ma túy đi tiêu thụ

Tang vật thu giữ gồm 4 bánh heroin, 1kg ma túy đá, 200 viên hồng phiến, 6 khẩu súng và nhiều hàng nóng khác.

Đối tượng Lưu Vĩnh Phúc tại cơ quan điều tra

Theo thông tin từ Công an TP. Nam Định, trong quá trình điều tra đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam có phát hiện đối tượng Lưu Vĩnh Phúc (trú tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) là một trong những “trùm ma túy” lớn đặc biệt nguy hiểm.

Qua một thời gian điều tra, theo dõi, đơn vị vừa tiến hành bắt quả tang đối tượng này khi đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Thời điểm đó, tại cầu vượt Lộc An (TP. Nam Định), Tổ công tác phát hiện chiếc ô tô BKS 35A - 059.44 do đối tượng Phúc điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn đã ra lệnh dừng xe để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra tại hiện trường, Tổ công tác phát hiện trên xe có 4 bánh heroin, 1kg ma túy đá tổng hợp, 200 viên hồng phiến, 6 khẩu súng, nhiều hộp đạn, dao phớ và bình xịt hơi cay. Ngay lập tức, số tang vật này được thu giữ, Lưu Vĩnh Phúc cùng tang vật được đưa về cơ quan để điều tra làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan điều tra ngày 7/7, đối tượng Phúc khai nhận từng làm công việc đào vàng tại một số tỉnh miền Nam và bị nghiện ma túy từ đó, nên đã tìm mua của một thanh niên người Lào 4 bánh heroin với giá 130 triệu đồng/bánh; 1kg ma túy tổng hợp và được nam thanh niên này tặng thêm một vài tép ma túy lẻ cùng hồng phiến. Số súng thu giữ được, đối tượng khai mình mua từ thời còn làm ở bãi đào vàng.

Trước đó, lực lượng chức năng khám nhà đối tượng Phúc tiếp tục thu giữ được số lượng lớn ma túy đá, hồng phiến cùng nhiều hàng nóng: súng ống, đạn, dao, lê,…

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, làm rõ.

Mai Chi

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nam-dinh-bat-ong-lon-van-chuyen-ma-tuy-di-tieu-thu-d157928.html