Nam Định: Tài xế ô tô bỏ trốn sau khi gây tai nạn chết người

Vào 8h sáng nay (22/12), do tình trạng chấn thương quá nặng nên anh Phúc đã tử vong. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục truy tìm tung tích thủ phạm.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào khoảng 19h45’ ngày 21/12, tại đường tỉnh lộ 490C (thuộc phường Cửa Nam, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, tài xế ô tô gây tai nạn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nạn nhân trong vụ tai nạn là anh Nguyễn Xuân Phúc (SN 1987), trú tại xã Nghĩa Lạc (Nghĩa Hưng, Nam Định). Vào 8h sáng nay (22/12), do tình trạng chấn thương quá nặng nên anh Phúc đã tử vong.

Theo những người chứng kiến vụ việc, khi anh Phúc (cùng vợ và con gái) vừa dừng xe máy BKS 18L1-3697 sát vỉa hè, trước cửa số nhà 221, đường Vũ Hữu Lợi, phường Cửa Nam, TP Nam Định để cởi bớt lớp áo thì bất ngờ bị một chiếc ô tô con loại 04 chỗ (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông ngược chiều từ bên kia đường lao sang đâm vào và kéo lê anh Phúc xa khoảng 10m.

Do bị kéo lê nên chiếc mũ bảo hiểm của anh Phúc bị văng ra, đầu anh đập vào vỉa hè khiến máu chảy nhiều, ngay sau đó tài xế xe ô tô đã điều khiển xe bỏ trốn.

Khi nhìn thấy vụ tai nạn một chiếc xe ô tô con khác đang lưu thông cùng chiều đã tăng ga và đuổi theo chiếc xe gây tai nạn để ghi lại biển số cung cấp cho người dân đang tập trung tại khu vực này trước khi các cơ quan chức năng có mặt.

Đối chiếu biển số xe mà người lái xe con đuổi theo xe gây tai nạn cung cấp và một người khác đang mua xăng ở khu vực này ghi lại đều là BKS 18T-2799.

Ngay sau đó, anh Phúc đã được đưa đến Bệnh viện 1 Nam Định để cấp cứu trong tình trạng gẫy chân trái, chấn thương sọ não.

Sau khi sơ cứu anh Phúc đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), tuy nhiên vì tình trạng quá nặng nên bệnh viện đã trả anh về ngay trong đêm. Đến 8h sáng nay thì anh Phúc đã tử vong tại nhà.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp trục truy tìm tung tích người lái xe và chiếc xe gây tai nạn để làm rõ vụ việc.

Tín Nhơn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/nam-dinh-tai-xe-o-to-bo-tron-sau-khi-gay-tai-nan-chet-nguoi-d32123.html