Nam Định: Tạm giữ kế toán trưởng chiếm đoạt 38 tỷ đồng

Khai với cơ quan công an, toàn bộ số tiền lừa đảo chiếm đoạt được tổng cộng 38 tỷ đồng đều bị đối tượng mang tiêu xài cá nhân, trả nợ và chơi lô đề, cờ bạc...

Sáng ngày 15/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) công an tỉnh Nam Định cho biết cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ đối tượng Ngô Trường Giang (SN 1978) - kế toán trưởng Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh (địa chỉ 19 Trần Huy Liệu, P. Trường Thi, TP. Nam Định) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền lên tới 38 tỷ đồng.

Đồng thời, cơ quan này cũng đang tiếp tục thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng này. Theo lời khai với cơ quan điều tra, trong thời gian từ năm 2016 đến nay, lợi dụng sự tín nhiệm của ông Vũ Đình Tuân- GĐ Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh ký một số lệnh chi trả tiền vay của công ty này với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Nam Định, Giang đã không trả tiền vào tài khoản ngân hàng mà lại chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của mình số tiền 16 tỷ đồng.

Ngoài ra, Giang còn làm giả nhiều hồ sơ vay tiền đứng tên Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh, giả chữ ký của ông Vũ Đình Tuân rồi bí mật đóng dấu công ty. Sau đó, Giang mang những hồ sơ này đến Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Ngân hàng Công thương chi nhánh Nam Định, Công ty Minh Phụng và cá nhân ông Nguyễn Đức Tín (trú tại số 327 đường Giải Phóng, TP. Nam Định) vay được tổng số tiền 22 tỷ đồng và chuyển hết vào tài khoản cá nhân.

Khai với cơ quan công an, toàn bộ số tiền lừa đảo chiếm đoạt được tổng cộng 38 tỷ đồng Giang tiêu xài cá nhân, trả nợ và chơi lô đề, cờ bạc... Được biết, Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh có trách nhiệm vận hành, duy tu tuyến đường sắt qua địa phận các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình.

Hiện, lãnh đạo Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh đang làm việc với phía các ngân hàng để làm rõ vì sao việc giả chữ ký ông Vũ Đình Tuân của Giang để vay tiền lại diễn ra trót lọt? Đại tá Trần Quang Tuyên- Trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Nam Định cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) công an tỉnh này đanh khẩn trương thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ, xác định tội danh để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về vụ lùa đảo, chiếm đoạt tài sản nghiêm trọng này. Được biết, Ngô Trường Giang phụ làm kế toán Công ty Cổ phần đường sắt Hà Nin từ năm 2009, đến năm 2012 giữ chức vụ kế toán trưởng.

Khánh Linh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/nam-dinh-tam-giu-ke-toan-truong-chiem-doat-38-ty-dong-228108/