Nam giới kết hôn dễ có nguy cơ... tăng cân

Nghiên cứu mới cho thấy hôn nhân thực sự làm cho đàn ông béo phì, theo boldsky.

Ảnh: Shutterstock

Phát hiện này được công bố trên tạp chí Khoa học Xã hội và Y học, khẳng định lý thuyết cho rằng những người độc thân đang tìm kiếm hôn nhân có nhiều động lực để giữ cho ngoại hình phù hợp và nỗ lực nhiều trong giữ ngoại hình hơn so với những người đã kết hôn.

Bà Joanna Syrda tại Đại học Bath (Anh) nói: "Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy những yếu tố xã hội có thể ảnh hưởng đến tăng cân, đặc biệt là những vấn đề thường gặp như hôn nhân và làm cha mẹ”.

Các nhà nghiên cứu cho biết những người đàn ông đã kết hôn có chỉ số BMI cao hơn so với những người không kết hôn, thêm khoảng 1,4 kg. Nghiên cứu này cũng ủng hộ lý thuyết cho rằng hôn nhân khiến có cơ hội gặp nhiều dịp ăn uống hơn nên nam giới tăng cân.

Các nhà nghiên cứu khuyến cáo nam giới đã lập gia đình muốn tránh tăng chỉ số BMI (Body Mass Index) nên chú ý tới động lực, hành vi và thói quen ăn uống của họ.

Ngọc Lam

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/nam-gioi-ket-hon-de-co-nguy-co-tang-can-848334.html