Năm người chết do ngạt khí

Khoảng 11 giờ ngày 12-1, tại Công ty Foodtech JSC chi nhánh Phú Yên (Khu công nghiệp Hòa Hiệp, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên), một công nhân xuống hầm chứa nước hấp cá làm việc, khoảng 10 phút sau không thấy lên.

Một công nhân khác cắt cầu dao điện rồi xuống kiểm tra và lần lượt ba người khác cũng xuống, nhưng tất cả đều chết. Danh tính các nạn nhân được xác định là Huỳnh Văn Nê (22 tuổi, ở thị trấn Hòa Hiệp Trung), Nguyễn Văn Vinh (50 tuổi, ở thị trấn Hòa Vinh), Hồ Viết Nguyên (35 tuổi, ở xã Hòa Thành), Lê Thành (30 tuổi, ở xã Hòa Hiệp Bắc), cùng thuộc huyện Đông Hòa và ông Si-phi-u-phu-kheo (47 tuổi quốc tịch Thái-lan). Các lực lượng chức năng của tỉnh Phú Yên và chính quyền địa phương kịp thời có mặt khám nghiệm hiện trường để phục vụ điều tra và hỗ trợ đưa thi thể các nạn nhân bàn giao cho gia đình.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 12-1, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đác Lắc ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyên Thượng tá Y Tuyến Ksơr, nguyên Phó phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64, Công an tỉnh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bộ Công an đã ban hành quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Thượng tá Y Tuyến Ksơr. Trước đó, Y Tuyến Ksơr bị nhiều người dân tố cáo nhận tiền để chạy cho con em họ vào học các trường thuộc ngành công an. Mỗi trường hợp, Y Tuyến Ksơr nhận hàng trăm triệu đồng. Tổng số tiền Y Tuyến Ksơr bị tố cáo nhận lên đến nhiều tỷ đồng. Vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Đác Lắc điều tra làm rõ.

Lật thuyền, hai người chết

Sáng 12-1, UBND xã Ea Trul (huyện Krông Bông, tỉnh Đác Lắc) cho biết, các cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm anh Phan Xuân Quyền, SN 1993, trú tại xã Ea Trul trong vụ lật thuyền trên sông Krông Na chiều 11-1. Lực lượng chức năng đã vớt được thi thể hai người là bà Nguyễn Thị Định và bà Nguyễn Thị Bích đều trú tại xã Buôn Triết, huyện Lắc, tỉnh Đác Lắc và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 11-1 trên sông Krông Na đoạn qua xã Ea Trul xảy ra vụ lật thuyền khiến hai người chết, một người mất tích và 15 người khác may mắn thoát nạn. Lực lượng chức năng huyện Krông Bông và tỉnh Đác Lắc nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và sau đó vớt được thi thể bà Nguyễn Thị Định và Nguyễn Thị Bích. Nguyên nhân vụ lật thuyền đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Băng trộm sa lưới

Ngày 12-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã làm rõ ba đối tượng gồm: Phan Văn Dũng, SN 1974; Lê Trường Quân, SN 1972; Nguyễn Ngân, SN 1992, chuyên trộm cắp xe máy. Các đối tượng khai nhận đã gây ra mười vụ trộm xe máy và tổ chức tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, thiệt hại tài sản hơn 100 triệu đồng. Hiện, công an đã thu giữ mười xe máy là tang vật và đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Cháy lớn tại khu công nghiệp

Ngày 12-1, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường để tìm nguyên nhân vụ cháy tại Công ty TNHH Việt Nam Suzuki, đường số 2, Khu công nghiệp Long Bình, TP Biên Hòa. Trước đó, khoảng 21 giờ, ngày 11-1, người dân phát hiện ngọn lửa bùng cháy từ nhà kho bên trong Công ty TNHH Việt Nam Suzuki.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Đồng Nai triển khai lực lượng, phối hợp đội chữa cháy các đơn vị quân đội đóng gần đó điều động phương tiện và lực lượng dập lửa. Vụ hỏa hoạn làm khoảng 500 m2 nhà kho và nhiều phụ tùng, linh kiện ô-tô của công ty bị thiêu rụi.

Tai nạn đường sắt, một người chết

Khoảng 9 giờ sáng 12-1, tại phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) xảy ra một vụ tai nạn tàu hỏa, khiến một phụ nữ chết thương tâm. Thời điểm nêu trên, chị Hà Thị Hòa (32 tuổi), trú tại phường Hương Chữ đang điều khiển xe máy từ quốc lộ 1A băng qua đường ngang dân sinh bất ngờ va chạm với tàu SE1 do lái tàu Nguyễn Hữu Cường điều khiển, chạy theo hướng bắc - nam. Cú tông mạnh khiến chị Hòa chết tại chỗ. Sau vụ tai nạn, các lực lượng chức năng thị xã Hương Trà có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tổ chức sử dụng ma túy

Chiều 12-1, Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) khởi tố, bắt tạm giam Bùi Văn Việt, 27 tuổi, trú tại phố Lý Thường Kiệt, phường Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng) và Bùi Văn Khánh, 23 tuổi, trú tại thôn 7, xã Hợp Thành (huyện Thủy Nguyên) để điều tra xử lý về hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Việt và Khánh đã tổ chức cho chín người khác (có sáu phụ nữ) sử dụng ma túy tại quán ka-ra-ô-kê Ngọc Anh tại thôn Mánh, xã Thủy Đường (huyện Thủy Nguyên). Qua kiểm tra tại quán, lực lượng công an thu giữ ma túy, dụng cụ để sử dụng ma túy và tiến hành thử nhanh, cả 11 người trong nhóm đều dương tính với các chất ma túy. Hiện, cả chín người còn lại đã được đưa đi điều trị cai nghiện ma túy.

Tiêu hủy 153 khẩu súng tự chế

Sáng 12-1, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cùng chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy 153 khẩu súng và vật liệu nổ. Số vũ khí được tiêu hủy lần này gồm: 152 khẩu súng tự chế, một khẩu được thiết kế tương tự súng quân dụng, một thỏi thuốc nổ, một kíp điện và ba kích điện được người dân tàng trữ trái phép. Số vũ khí đã được xử lý, tiêu hủy theo đúng quy trình, kỹ thuật góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/31822602-nam-nguoi-chet-do-ngat-khi.html